Với lượng cổ đông tham dự đại hội (trực tiếp hoặc được ủy quyền) đại diện 66,7 triệu cổ phần (trên 202 triệu cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 33,15%), Đại hội cổ đông lần một của Chứng khoán Kim Long (HNX: KLS) đã không thể được tiến hành do không đủ tỷ lệ tối thiếu là 65%.
Như vậy, nội dung chính của kỳ Đại hội lần này, theo dự kiến của Hội đồng quản trị Chứng khoán Kim Long, là xin ý kiến cổ đông về kế hoạch chuyển sang mô hình công ty đầu tư và kinh doanh, cũng chưa thể được thực hiện.
KLS sẽ phải đợi ít nhất một tháng để có thể tiếp tục xin ý kiến cổ đông. Ảnh: Nhật Minh. |
Theo quy định hiện hành, nếu Đại hội lần một không thành công, doanh nghiệp niêm yết sẽ phải tổ chức Đại hội lần 2 trong vòng 30 ngày (với số cổ đông tham dự đại diện cho tối thiểu 51% cổ phần). Do đó, lãnh đạo KLS sẽ phải đợi ít nhất là một tháng nữa mới có thể nhận được ý kiến đầy đủ của cổ đông về kế hoạch chuyển đổi, sau đó mới có thể tiến hành các bước tiếp theo.
Trong trường hợp Đại hội lần 2 không hội đủ số cổ đông tối thiểu nói trên, KLS sẽ phải thực hiện triệu tập lần thứ 3 trong vòng 20 ngày sau đó (không yêu cầu về số lượng cổ đông tối thiểu tham gia).
Khác với các doanh nghiệp khác, chỉ cần thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh nếu muốn thay đổi ngành nghề, công ty chứng khoán là loại hình kinh doanh có điều kiện. Do đó, khi thực hiện chuyển đổi, bên cạnh việc xin phép cổ đông (theo quy định đối với một công ty đại chúng), KLS sẽ phải tiến hành thêm việc xin phép các cơ quan chức năng.
Theo Chủ tịch Hội đồng quản trị KLS Hà Hoài Nam thì việc chuyển đổi này cũng là "chưa có tiền lệ" đối với một công ty chứng khoán, do đó, sẽ phải mất rất nhiều thời gian để các cơ quan chức năng xem xét giải quyết. Đây cũng là một sự kiện gây chú ý trong dư luận bởi KLS, một trong những công ty chứng khoán đầu tiên hoạt động tại thị trường Việt Nam lại tiến hành thực hiện chuyển đổi ngành nghề kinh doanh sau một giai đoạn khó khăn của thị trường.
Trong sự kiện này, câu hỏi lớn nhất mà dư luận đặt ra là tính pháp lý, vốn chưa được quy định rõ ràng, đối với việc chuyển đổi sẽ được KLS giải quyết như thế nào và việc giải quyết tài khoản hiện có của nhà đầu tư tại công ty sẽ ra sao. Tuy nhiên, theo ông Hà Hoài Nam, hiện KLS vẫn hoạt động bình thường: "Trong số 10.000 tài khoản của nhà đầu tư tại công ty, mới chỉ có 60-70 tài khoản bị đóng. Bản thân cán bộ, nhân viên KLS cũng chưa có ai rời bỏ công ty", vị Chủ tịch Hội đồng quản trị này cho biết.
Nhật Minh