Minh Hằng bị lật móng chân, giãn dây chằng. Phương Thanh cũng bị giãn dây chằng. Trước đó là Tuấn Tú cho biết đã bị đau ở lưng vì liên tục bê vác quá sức. Vân Trang, Anh Thư cũng có những cú ngã khá đau khi tập luyện các điệu nhảy.
Những chấn thương đã ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng bài thi nhảy của các thí sinh mà còn gây ra sự nguy hiểm khi trình diễn những động tác khó.
Trong đêm thi ở tuần 4 của Dancing with the Stars (DWTS), ban tổ chức đã phải đưa sao nữ Melissa vào bệnh viện ngay vì cô bị chóng mặt sau khi va đầu vào sàn nhảy trong lúc thi nhảy điệu Paso Doble với vũ công Maks.
Việc chấn thương như bị bể xương chân, xương hông, ngã quỵ cũng đã xảy ra trong những mùa trước đây của DWTS. Đây là điều Ban tổ chức BNHV, các thí sinh và các vũ công cần quan tâm, nhất là BNHV vẫn cho phép các cặp thi nhảy thực hiện những đòn nhấc bổng, quăng ném và quay trong lúc thi nhảy!
Việc Phương Thanh được vũ công bê chúi đầu xuống sàn trong điệu nhảy rumba là một ví dụ về sự rủi ro có thể xảy ra cho Phương Thanh như sao sao nữ Melissa.
Theo hợp đồng với DWTS thì các sao dự thi DWTS đều phải tự mua bảo hiểm sức khỏe cho mình và không được thưa kiện DWTS khi bị thương tật trong lúc tập dượt hay trong lúc thi nhảy. Tuy nhiên, DWTS cũng mua bảo hiểm cho các sao để được an toàn về phía mình.
Từ trước đến nay thì DWTS đã có 14 sao đã bị thương trong lúc tập dượt, gần đây nhất là: sao nữ Maria Menuonos (thi nhảy với Derek) bị gãy bể 2 xương sườn và bể xương bàn chân; sao nữ Melissa Gilbert (thi nhảy với Maks) đã va đầu vào sàn nhảy khi thực thực hiện vũ hình chấm dứt bài thi nhảy Paso Doble.
Sao nam Ralph Macchio (thi nhảy với Karina) bị bề phần xương cổ, sao nam Evan Lysacek (thi nhảy với Anna T) bị bể 2 gót chân khi tập Jive, sao nữ Jennifer Grey (thi nhảy với Derek) bị vỡ một đĩa ở phần lưng thấp trước đêm thi chung kết và đã phải giải phẫu sau cuộc thi để gắp mảnh vỡ ra, sao nữ Melissa Rycroft ( thi nhảy với Tony) bị gãy một xương sườn.
Chấn thương thường khó tránh được trong lúc tập dượt và khi thi nhảy những điệu nhảy có sử dụng thể lực nhiều và tập những chiêu quăng ném khó để bài thi nhảy được bắt mắt dù là mọi người đều rất cẩn thận và cố tránh.
Khi có sao hay vũ công bị thương thì ban tổ chức gọi xe cứu thương đến cấp cứu tại chỗ và chuyển đến bệnh viện ngay. Chẳng ai có thể khuyên các thí sinh phải làm sao để tránh bị thương trong lúc tập nhảy và thi nhảy cả, vì vậy mới gọi là rủi ro.
Lời khuyên của tôi là BNHV nên bớt đi những chiêu trò nhấc bổng quăng ném, ví dụ chỉ có một lần cho một bài thi nhảy để tránh rủi ro, một điều chẳng ai muốn cả ! Dù là chỉ một lần nhấc bổng hay quăng ném thôi nhưng cũng cần chọn cách thực hiện an toàn cho thí sinh hay vũ công là tốt nhất.
Ngoài ra, cũng trong đêm 9/4, một sự kiện khá nổi bật là không phải ai cũng nhảy tốt được tất cả các điệu và người thi nhảy tốt đều đặn với các điệu nhảy vẫn luôn giữ được hạng cao của mình.
Sao nữ Katherine đứng nhất trong 3 tuần 1, 2 và 3 với điệu Foxtrot, Jive và Waltz (29/30) đã bị tụt hạng sau bài Paso Doble (24/30); sao nam William được các GK khen quá chừng về bài Salsa với điểm cao thứ nhì 28/30 đêm thi tuần trước, cũng đã bị các GK chê quá chừng và tụt hạng vì bài thi nhảy Jive xuống cấp với điểm 22/30.
Trong số 11 cặp đã thi, chỉ có 3 cặp đều đặn hơn và có chất lượng tốt nên giữ được vị trí cao trong bảng xếp hạng như sao nữ Maria đã thi điệu Tango (26/30), sao nam Roshon đã thi điệu Viennese Waltz (26/30) và sao nam Donald đã thi điệu Paso Doble (27/30). Các cặp còn lại được điểm từ 20/30 đến 23/30.
Xem thế mới biết thi nhảy với nhiều rủi ro do chấn thương trong lúc tập hay trong lúc thi để được điểm cao trong DWTS đúng là gian nan thật!
Tuy Can