Nhóm tin tặc REvil đòi Apple trả 50 triệu USD tiền chuộc trước ngày 1/5 để đổi lấy dữ liệu họ đánh cắp được về các bản thiết kế mới.
Ngoại trưởng Pompeo nói "khá rõ ràng" rằng Nga đứng sau cuộc tấn công mạng nhắm vào nhiều cơ quan chính phủ Mỹ và loạt mục tiêu toàn cầu.
Công tố viên liên bang Mỹ truy tố 6 sĩ quan tình báo Nga với cáo buộc tham gia các cuộc tấn công mạng gần đây nhắm vào nhiều nước.
Microsoft cảnh báo SKDKnickerbocker, một công ty tư vấn cho chiến dịch bầu cử của Biden, rằng họ bị tin tặc Nga nhắm tới, theo các nguồn tin.
Phát ngôn viên Điện Kremlin Peskov nói Nga "không biết và không liên quan" tới nhóm tin tặc thực hiện các vụ tấn công nhằm vào Anh.
Anh, Mỹ và Canada cho rằng nhóm tin tặc APT29, vốn bị cáo buộc là một bộ phận của tình báo Nga, âm mưu đánh cắp thông tin vaccine Covid-19.
Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ công khai cáo buộc tình báo quân sự Nga đứng sau các vụ tấn công nhằm vào mạng máy tính.
Thủ tướng Đức Merkel cho biết bà đã bị các tin tặc được cho là đến từ cơ quan tình báo quân sự Nga hack tài khoản năm 2015.
Tình báo quân sự Nga bị nghi xâm nhập email văn phòng cử tri của Thủ tướng Đức trong vụ tấn công nhằm vào quốc hội nước này cuối năm 2015.
Đội ngũ của Robert Mueller cho biết các bằng chứng trong cuộc điều tra cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ bị rò rỉ qua một tài khoản Twitter.
Các nguồn tin tình báo Đức cho rằng tin tặc Nga đã xâm nhập vào hệ thống trực tuyến của Bộ Ngoại giao và Bộ Nội vụ nước này.
Cuộc điều tra của báo Mỹ cho thấy tin tặc Nga lợi dụng sơ hở về email để cố gắng đánh cắp bí mật quân sự Mỹ.
Tin tặc nước Nga được cho là đã ăn cắp tài liệu của Cục An ninh Mỹ (NSA) thông qua phần mềm diệt virus Kaspersky.
Công tố viên đặc biệt tìm hiểu liệu Michael Flynn có liên quan đến nỗ lực thu thập email của Hillary Clinton từ tin tặc Nga hay không.
Những nhóm hacker này được cho là có sự hậu thuẫn bởi chính phủ Nga, từng tấn công chống lại nhiều chính phủ trên thế giới.
Các nhà điều tra Mỹ tin rằng tin tặc Nga đã xâm nhập cơ quan thông tấn Qatar, truyền đi tin tức giả gây khủng hoảng ở vùng Vịnh.
Tổng thống Nga cho rằng tin tặc nước này có thể tiến hành các vụ tấn công mạng đơn giản chỉ là để bảo vệ lợi ích quốc gia.
Cơ quan tình báo Mỹ điều tra thông tin liên lạc và giao dịch tài chính có thể có giữa các trợ lý của Trump với Nga.
Báo cáo mật của Cơ quan tình báo Mỹ cáo buộc gián điệp Nga nắm giữ thông tin gây tổn hại cho Tổng thống đắc cử Donald Trump.
Guccifer 2.0, kẻ tấn công cơ sở dữ liệu của Ủy ban quốc gia Đảng Dân chủ (DNC) và lấy đi rất nhiều tài liệu mật, là tin tặc đơn độc.