Người gửi: Nguyễn Văn Khánh
Gửi tới: Ban Vi tính
Tiêu đề: Tôi thấy ý kiến bạn Nguyen Hien có vẻ hơi "buông xuôi"
Bạn chắc chắn phải đồng ý rằng, nếu một ngày bạn bị mất Internet hoặc máy tính hỏng, thì chắc là hôm đó bạn cũng gần như bó tay. Do đó tin học quan trọng phải không bạn...
Tin học không như tivi, bạn thích kênh nào thì bật kênh đó, không thích thì chuyển kênh hoặc tắt. Nhưng công nghệ thông tin là một thế giới thứ 2 sau thế giới thực, nó có cuộc sống, có tình cảm, có chia sẻ có tốt, xấu, nói chung đó là một cuộc sống, một xã hội mà chúng ta trong thời điểm này không thể sống thiếu được. Nếu bạn hiểu được "cuộc sống" này thì bạn tránh được nhiều rủi ro, cuộc sống bạn có thể sẽ suôn sẻ hơn, tốt đẹp hơn, tránh những rắc rối không cần thiết, cái này thì tôi nhắc hơi thừa phải không ạ...
Về những vấn đề quá chuyên sâu như mạng, mã nguồn, hay những vấn đề chuyên sâu hệ thống thì cũng có thể là người sử dụng đơn thuần không cần biết. Ví dụ tôi là kế toán, thì tôi cũng không cần biết quá sâu, quá nhiều về kết cấu xây dựng hay kỹ thuật mổ gan, ghép thận... Nhưng nếu mà biết được thì siêu quá còn gì, không thừa.
Còn vấn đề căn bản như quét, diệt virus, backup dữ liệu, dọn ổ, dồn ổ hay xoá những file hệ thống không cần thiết trong Win khi khởi động để tăng tốc độ xử lý... thì nên biết, bởi ai cũng cần một cái máy tốt, bền và chạy ổn định, đúng không ạ. Chưa kể là nếu chúng ta không biết sử dụng máy thì làm sao có thể bảo mật được dữ liệu hàng ngày của chúng ta, chúng ta làm sao mà quản lý và dạy dỗ được con em chúng ta bởi đây là một "xã hội" nếu ta không quản lý được các hành vi của trẻ nhỏ thì sẽ làm hỏng chúng khi chúng tiếp cận với công nghệ thông tin trong thời buổi này.
Nói tóm lại là theo tôi, nếu chúng ta muốn phát triển toàn diện, là một người có kỹ năng, có kiến thức có trách nhiệm với xã hội, thì chúng ta nên biết và nên được đào tạo những kỹ năng cơ bản về công nghệ thông tin, ví dụ như bạn sống lành mạnh, thì xã hội sẽ lành mạnh.
Ý kiến của bạn?