Harvard dẫn đầu 13 năm liên tiếp, theo bảng xếp hạng đại học danh tiếng nhất thế giới năm 2023 của THE.
Viện Công nghệ Massachusetts (Mỹ) là trường đào tạo các ngành Kinh doanh và Kinh tế tốt nhất toàn cầu năm 2024, theo xếp hạng của THE.
Đại học Oxford (Anh) là trường tốt nhất để theo học Khoa học máy tính năm 2024, theo đánh giá của THE.
RMIT trong nhóm 251-300 trường đại học hàng đầu trong xếp hạng Đại học thế giới (World University Rankings) năm 2024 vừa được Times Higher Education (THE) công bố hôm 27/9.
Trường Tôn Đức Thắng đứng thứ 86 trong bảng xếp hạng đại học tốt nhất châu Á năm 2023 của Times Higher Education (THE).
Trường Đại học FPT thăng hạng lên 601-800 trên bảng xếp hạng đại học toàn cầu về phát triển bền vững - THE Impact Rankings, sau một năm nằm trong nhóm 801-1000.
Việt Nam có 9 cơ sở giáo dục đại học vào bảng xếp hạng tầm ảnh hưởng của THE, tăng hai so với năm ngoái và đông nhất từ trước đến nay.
6 trường ở Mỹ, 2 trường ở Anh nằm trong top 10 đại học đào tạo ngành Kỹ thuật tốt nhất thế giới năm 2023, trong đó Đại học Harvard giữ vị trí đầu bảng.
Năm 2022, Việt Nam có 6 đại học, góp mặt tại bảng xếp hạng thế giới của THE ở 7/11 ngành học, trong đó Khoa học Máy tính; Lâm sàng và Sức khỏe thuộc top 200.
Đại học Huế lần đầu góp mặt trong bảng xếp hạng các trường tốt nhất thế giới năm 2023 của THE, với vị trí 1.501+.
Trong 5 năm, thứ hạng và số đại học Việt Nam vào top thế giới được cải thiện, nhưng theo chuyên gia, điều này không đại diện cho chất lượng chung của các trường.
Năm 2022, Việt Nam có bảy đại học được xếp hạng Impact Ranking của THE, nhiều nhất từ trước đến nay.
Trong 10 đại học trẻ tốt nhất châu Á, Hàn Quốc góp mặt ba đại diện, nhưng Đại học Công nghệ Nanyang của Singapore mới đứng đầu tiên, theo THE.
Trong lần đầu tham gia, Đại học Quốc gia Hà Nội đứng thứ 251-300 trong bảng xếp hạng đại học trẻ tốt nhất thế giới của THE.
Ba đại học Quốc gia Hà Nội, Bách khoa Hà Nội, Quốc gia TP HCM lần lượt xếp hạng 251-300, 351-400, 401-500 trong top trường ở các nền kinh tế mới nổi.
Đại học Bách khoa Hà Nội lần đầu tiên và là đại diện duy nhất của Việt Nam có tên trong top 200 trường "độ tuổi vàng" tốt nhất thế giới.
ĐH Western Sydney vừa giành vị trí thứ 3 thế giới về tầm ảnh hưởng của các trường đại học dựa theo Mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc.
Đại học Quốc gia Singapore lần thứ ba liên tiếp chiếm ngôi vị quán quân bảng xếp hạng Times Higher Education, theo sau là hai đại diện của Trung Quốc.
Đại học Quốc gia Singapore xếp thứ nhất ba năm liên tiếp trong bảng xếp hạng gồm hơn 350 đại học đến từ 25 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Hai cơ sở giáo dục danh giá của Anh chiếm hai vị trí cao nhất bảng xếp hạng Times Higher Education lần đầu tiên trong 14 năm.