![]() |
Bộ não còn rất nhiều điều bí ẩn. |
Bruce Miller cho biết ông cùng cộng sự kiểm tra trạng thái tâm thần của 72 người bị bệnh Pick (một loại bệnh thần kinh) và thấy rằng 7 người trong số đó đã trải qua một sự thay đổi lớn về tín ngưỡng, quan điểm chính trị, khẩu vị, cách ăn mặc… sau khi mắc bệnh. Sử dụng kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh hiện đại, nhóm nghiên cứu xác định được rằng 6 trong số 7 người nói trên bị thương tổn nặng nề ở thùy trán phải. Như vậy, hoạt động bình thường của vùng não này có thể là điều kiện cần thiết để con người duy trì bản ngã. Tuy nhiên, nguyên nhân cụ thể còn chưa chắc chắn.
Căn bệnh không thể chữa khỏi
Bệnh Pick làm thần kinh suy thoái, cuối cùng dẫn đến tử vong. Cứ 100.000 người thì có 1 người bị bệnh, thường là ở độ tuổi 40-60. Phụ nữ gặp bệnh này nhiều hơn nam giới. Trong thời kỳ đầu của bệnh, một số người có biểu hiện thay đổi nhân cách. Các triệu chứng tiếp theo là mất khả năng nhận biết sự vật, con người, mất khả năng ngôn ngữ.
Tiến sĩ Miller nêu trường hợp một phụ nữ 54 tuổi làm ví dụ. Khi chưa bị bệnh Pick, bà là một nhân viên nhà đất duyên dáng, năng động, thích ăn mặc sang trọng và nấu nướng. Sau khi vùng não kiểm soát “cái tôi” bị hư hại, bà chuyển sang mặc quần áo rẻ tiền, đeo trang sức “hoa hòe hoa sói”, luôn miệng hỏi người lạ về giá cả bộ quần áo họ đang mặc và thích dùng đồ ăn nhanh.
Nhiều thế kỷ qua, bản ngã đã là đề tài thu hút sự chú ý của các nhà khoa học và triết học. Tuy nhiên, chỉ đến gần đây, tiến bộ của kỹ thuật - công nghệ mới cho phép họ nghiên cứu cơ sở của nó về mặt giải phẫu.
Đoan Trang (theo Reuters, 9/5)