Lời khuyên của triệu phú bất động sản người Australia vào năm 2017 đã khiến nhiều người trẻ bất bình.
Lương buổi tối chi tiêu sinh hoạt, tiền lương ban ngày tiết kiệm nên tôi có thể mua đất dù nợ ngân hàng.
Hà NộiTrao chìa khóa căn hộ vừa ở được một năm cho chủ mới, Vũ Hưng thấy lòng mình thắt lại. "Rồi mình sẽ mua lại căn khác", anh an ủi khi vợ khóc rấm rứt.
Tôi đang ở chung cư cũ 20 năm tuổi, mọi thứ hoàn toàn thoải mái.
Vợ chồng tôi không hề thấy mất thanh xuân khi tiết kiệm tiền mua nhà.
"Từ 23 đến 31 tuổi, tôi sống không bạn gái, không đồ hiệu, đi xe máy cà tàng và cực kỳ ít nhậu, để dành tiền mua đất".
Cứ tiết kiệm được hơn trăm triệu đồng trong vài năm thì tôi lại có việc dùng đến.
Ám ảnh mua nhà lên đến đỉnh điểm, tôi nói với vợ "kỷ niệm 10 năm ra Sài Gòn, anh phải mua được nhà".
Tôi đã mua được nhà khi tiết kiệm đủ 30%, vay mượn 20% và ngân hàng 50% cùng quy tắc "cắm dùi, bén rễ".
Liều mua nhà khi chỉ có 250 triệu đồng, tôi phải tằn tiện và tiết kiệm hết mức có thể, đồng thời tranh thủ thêm nhiều cơ hội kiếm tiền.
Độ tuổi trung bình của người mua nhà lần đầu ở Anh là 33 tuổi, nhưng Harry Seaton (22 tuổi) đã “phá vỡ" quy luật thông thường này.
Hãy cân nhắc việc mua nhà khi cuộc sống của bạn chưa ổn định và chi phí trả nợ hàng tháng quá lớn khiến cuộc sống của bạn không còn hạnh phúc.
Căn nhà không chỉ để ở mà còn là không gian văn hóa tinh thần, là "nếp nhà" để chỉ gia giáo, gia lễ, gia phong, gia đạo...
Chị Nguyệt chọn gói vay trong 5 năm để ép mình phải tiết kiệm, cắt giảm mọi khoản chi tiêu tối đa.
Em ở tỉnh, người yêu nhà Hà Nội, nếu lấy nhau hoặc phải ở rể hoặc thuê nhà trong khi thu nhập còn thấp.