Tôi năm nay 36 tuổi, gia đình có 3 thành viên, bé con năm nay 4 tuổi đang học mầm non. Cả hai vợ chồng là dân tỉnh lẻ lên TP HCM học làm việc được hơn 10 năm. Hiện tại gia đình đã có nhà riêng cách trung tâm thành phố 30 phút đi xe.
Thu nhập của hai vợ chồng mỗi tháng tiết kiệm được khoảng 30 triệu sau khi trừ mọi chi phí sinh hoạt gia đình. Khi đi chơi xa hoặc về nội, ngoại, gia đình sử dụng xe dịch vụ.
Gia đình đang có ý định mua ôtô để thuận tiện cho việc đi lại (chủ yếu phục vụ gia đình thôi) vì đều là dân tỉnh lẻ, nội, ngoại đều ở xa trên 100 km. Tôi chưa từng mua ôtô nhưng cũng có tìm nhiều mẫu xe, vì cũng đam mê xe và muốn có một chiếc xe có chút công nghệ an toàn
Tôi đã dành dụm cho khoản chi phí mua xe tầm một tỷ và là tiền tiết kiệm sẵn có chứ không phải đi vay. Chi phí nuôi xe thì cũng sắp xếp ổn, ngoài tiền mua xe tôi cũng đã dành riêng khoản để dành cho con đi học và nuôi thêm một bé con nữa nhưng không nhiều.
Cũng vì đam mê và cũng xem là phần thưởng tự tặng cho mình và gia đình để tiếp tục phấn đấu, tuy nhiên, tôi cũng lo lắng lần đầu mua xe mà mua với số tiền như vậy có nhiều không? Xe phải đi gửi có ảnh hưởng gì không? Mong các bác đã đi xe nhiều góp ý giúp. Xin cám ơn.