Vì không được người dân chấp nhận nên tiền xu còn đang làm cả những chức năng vốn không phải dành cho mình như cạo gió, đồ chơi, chặn giấy, sưu tập đồ cổ…
> Ngân hàng Nhà nước chưa thu hồi tiền xu
> Thống đốc: Không ép dân dùng tiền xu
Trong khi chưa phát hành thêm, tiền kim loại sẽ được bảo quản trong kho, chỉ duy trì lưu thông ở một số địa phương có điều kiện như TP HCM, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước khẳng định.
> Cân nhắc việc lưu thông tiền xu
Ngân hàng Nhà nước đã dừng phát hành thêm và sẽ nghiên cứu giải pháp thích hợp đối với việc lưu thông tiền kim loại.
> Tiền xu vắng bóng
Sau 8 năm phát hành, tiền xu ngày càng ít xuất hiện trong các giao dịch mua bán hàng ngày. Nhiều người đưa tiền xu thanh toán thì bị từ chối. Bên cạnh đó, các đồng tiền giấy mệnh giá thấp cũng ít đi trên thị trường.
Cửa hàng điện lạnh Ngô Gia Sơn ở thành phố Vũ Hán (Trung Quốc) bất ngờ tiếp đón một vị khách đặc biệt: người đàn ông với một bao tải tiền xu.
Sau một thời gian dài làm quen với tiền kim loại, đến nay khi người tiêu dùng đã sử dụng phổ biến và không còn tha thiết cầm những tờ bạc lẻ nhàu nát thì tiền xu lại khan hiếm. Hiện các ngân hàng thương mại phải dùng tiền lẻ 1.000-2.000 đồng để chi đổi cho khách thay vì tiền xu như trước đây.
Nhu cầu đổi tiền xu của người dân ở khu vực TP HCM đang tăng rất mạnh, nhất là vào những ngày cận Tết. Mỗi ngày chi nhánh Ngân hàng Nhà nước thành phố chi xuống các ngân hàng thương mại 5-7 tỷ đồng tiền xu, tăng trên 40% so với tháng trước nhưng vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu.
Sau thời gian dài thử nghiệm tại TP HCM với quy mô khá hạn chế, nhằm có số lượng chính xác về nhu cầu thị trường và thói quen sử dụng dịch vụ tự động của người dân, công ty cổ phần Dịch vụ Bưu chính viễn thông Sài Gòn - SaiGon Postel (SPT) đã đưa ra kế hoạch thử nghiệm trên diện rộng.
Chị Hà chuyên bán thịt bò ở chợ Gia Lâm, Hà Nội, cầm tờ 100.000 đồng chạy từ đầu chợ xuống cuối chợ mà không đổi được tiền giấy lẻ để chuẩn bị cho ngày bán hàng mới. Tình trạng thiếu tiền lẻ ngày càng trầm trọng trên thị trường, song người tiêu dùng vẫn không mặn mà với tiền xu.
Tiền kim loại lưu thông mới chiếm 1/4 lượng tiền giấy mệnh giá nhỏ hiện hành và tỷ lệ sử dụng cũng chỉ đạt 4 miếng/người. Để tiền xu được chấp nhận rộng rãi hơn nữa, bên cạnh việc tuyên truyền, Ngân hàng Nhà nước VN có thể tính tới phương án ngừng phát hành các tờ bạc mệnh giá tương đương.
Trước phản ứng của người dân về những hạn chế trong việc sử dụng tiền kim loại, Ngân hàng Nhà nước VN vẫn kiên trì giải thích về lợi ích mà loại tiền này mang lại và cho biết, sẽ liên kết với một số hãng sản xuất đồ uống, nước giải khát... để đẩy nhanh việc phát triển hệ thống bán hàng tự động.
Tâm lý ngại sử dụng tiền xu và ý thức chưa cao của người dân là nguyên nhân khiến các công ty lớn chưa mặn mà đầu tư hệ thống máy bán hàng tự động ở VN. Số ít máy vừa đi vào hoạt động hiện vẫn chỉ là thử nghiệm, chờ phản ứng từ thị trường.
Hiện nay, trong bộ tiền của hầu hết các nước trên thế giới đều bao gồm cả tiền giấy và tiền kim loại. Tiền kim loại không chỉ mang lại lợi ích thiết thực cho cơ quan phát hành và người sử dụng, mà còn là vật lưu niệm mang một ý nghĩa nhất định về văn hóa, tập quán của nước phát hành.
Công ty Dịch vụ Viễn thông Sài Gòn (Saigon Postel) đang chuẩn bị trình Bộ Bưu chính Viễn thông phương án cung cấp dịch vụ điện thoại trả tiền xu. Nếu được chấp nhận, Saigon Postel sẽ cung cấp dịch vụ này trên phạm vi toàn khu vực TP HCM.
Ông Ben.V.Cat, Tổng Giám đốc Công ty sản xuất máy bán hàng tự động C.A.T International cho biết, công ty vừa nhập về 2 mẫu bán hàng tự động có thể nhận biết được tất cả những đồng tiền xu VN để nhận và trả lại cho khách hàng.
Công ty Thiết bị Bưu điện (Postef) cho biết, việc các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông ồ ạt giảm cước khiến cho kế hoạch lắp đặt máy điện thoại gọi bằng tiền xu bị chậm lại. Trên 200 máy của Postef sẽ phải lập trình lại phần mềm tính cước mới.
Theo kế hoạch, trong tháng 5, 1.000 chiếc máy điện thoại trả tiền xu sẽ được lắp đặt tại các điểm công cộng trên toàn quốc. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân về mặt an ninh, kỹ thuật... những chiếc máy này phải lùi thời điểm lắp đặt sang giữa tháng tới.
Tổng công ty Bưu chính Viễn thông (VNPT) sẽ lắp đặt 1.000 máy điện thoại trả tiền xu tại các đại lý bưu điện, bưu cục ở các tỉnh, thành phố trong cả nước vào giữa tháng 5 này. Chiếc máy đầu tiên đang được thử nghiệm tại Ngân hàng công thương Ba Đình (Hà Nội).
Đề án sản xuất điện thoại xu với tổng kinh phí đầu tư 1,4 tỷ đồng của Nhà máy Thiết bị Bưu điện (POSTEF) vừa hoàn tất. Hôm nay, cataloge giới thiệu mẫu máy được đồng loạt tung ra, tiến tới lắp đặt và sử dụng rộng rãi kể từ đầu tháng tới.
Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, kể từ 1/4, 2 đồng tiền kim loại mới sẽ chính thức đi vào lưu thông đúng như kế hoạch. Tuy nhiên, các ngân hàng thương mại cho biết họ sẽ chỉ nhận một lượng rất nhỏ để đảm bảo đầy đủ các mệnh giá chứ khách hàng hầu như không có nhu cầu nhận tiền xu.