Thông tin này được Thủ tướng đưa ra trong cuộc gặp với các Việt kiều ở Nga tại Matxcơva hôm 10/9. Ông khẳng định Đảng và Nhà nước luôn chăm lo cho Việt kiều tại các nước, trong đó có Nga, thể hiện cụ thể qua những chính sách về miễn thị thực, mua nhà, chuyển tiền.
Hiện có khoảng 100.000 người Việt Nam làm ăn sinh sống và học tập ở Nga.
![]() |
Lễ đón Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại sân bay Vnukovo2. Ảnh: TTXVN. |
Lễ đón chính thức Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã diễn ra ở sân bay tại Matxcơva. Sau lễ đón, ông đến đặt lẵng hoa tại Tượng đài Hồ Chí Minh, thăm Đại sứ quán Việt Nam.
Chiều qua Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã hội đàm với Thủ tướng Liên bang Nga Mikhail Fradkov, thảo luận về các vấn đề như đẩy mạnh thương mại song phương, vấn đề người lao động Việt Nam ở Nga; về các dự án ưu tiên mà Tổng thống Putin đề xuất.
Thủ tướng hội kiến với Tổng thống Putin, tiếp kiến lãnh đạo Thượng viện và Hạ viện Liên bang Nga.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và phu nhân cùng đoàn đại biểu VN cũng đã tới đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm các liệt sĩ vô danh; viếng lăng Lenin.
Trước đó tại thành phố St Petersburg, điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến thăm từ ngày 9 đến 12/9, Thủ tướng đã có buổi tiếp kiến thống đốc thành phố Matvienko, chứng kiến lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa St Petersburg với tỉnh Khánh Hòa.
Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến thăm Nhà máy thủy động lực của tập đoàn công nghiệp năng lượng Power Machine - tập đoàn cung cấp tới 1/3 thiết bị sản xuất điện năng và đang tham gia 5 dự án xây dựng nhà máy điện ở Việt Nam.
Ông cũng đã có cuộc trò chuyện thân mật với sĩ quan và thủy thủ đang làm nhiệm vụ bảo tồn Chiến hạm Rạng Đông. Đây là Chiến hạm lịch sử đã tồn tại 300 năm, nơi khởi nguồn của hai phát súng vào cung điện Mùa Đông ở Petrograd, mở đầu cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga . Hiện nay Rạng Đông đã neo lại vĩnh viễn trên sông Neva và trở thành bảo tàng.
(TTXVN, VTV, website CP)