Trước đây, ở các công trình thủy điện khác, để chặn dòng, thông thường các đơn vị thi công phải đào kênh dẫn dòng rồi mới lấp sông chính ,sau đó lại lấp kênh dẫn dòng. "Việc ngăn sông 1 lần rất khó khăn nhưng tiết kiệm hàng chục tỷ đồng chi phí do không phải đào kênh dẫn dòng và đẩy nhanh tiến độ công trình", ông Quân nói.
![]() |
Xe của các đơn vị thi công hối hả đổ đất đá chặn dòng sông Bé. Ảnh: Việt Hùng. |
Để có thể chặn một con sông trong 2 ngày như ở thủy điện Srok Phu Miêng, ngoài việc phải hoàn thành tất trước các hạng mục sẽ chìm trong nước, còn cần có sự điều tiết dòng của các công trình thủy điện nằm ở phía thượng nguồn sông. "Chúng tôi đã phải ngừng phát điện tất cả các tổ máy trong vòng 60 giờ để Srok Phu Miêng ngăn sông" - ông Ngô Phúc Tự - Chủ tịch Hội đồng quản trị Nhà máy thủy điện Thác Mơ cho hay.
Có mặt tại công trường trong ngày ngăn sông, nhiều chuyên gia hàng đầu của ngành thủy điện Việt Nam lo ngại đến chất lượng con đập vì ngăn sông một lần đòi hỏi tiến độ cao nên không có nhiều thời gian gia cố. "Tôi rất lo cho thời kỳ "hậu chặn dòng" của công trình này" - ông Tự nói. Theo ông Tự, nếu không được làm thật tỉ mỉ, chỉ cần một sơ xuất nhỏ, hậu quả để lại sẽ không thể lường hết được.
Tuy nhiên, ông Trần Chủng, Cục trưởng Giám định chất lượng các công trình xây dựng, Bộ Xây dựng, cho rằng chủ đầu tư đã phối hợp với các đơn vị thi công chuẩn bị đủ tiêu chuẩn kỹ thuật công việc. "Trên thế giới có rất nhiều thủy điện áp dụng phương pháp ngăn sông 1 lần. Thành công của thủy điện Srok Phu Miêng sẽ mở ra hướng đi mới, kỹ thuật hơn, tiết kiệm hơn trong thi công thủy điện ở Việt Nam", ông Chủng nói.
Tổng giám đốc Tổng công ty đầu tư phát triển đô thị và Khu công nghiệp - IDICO ông Bùi Phạm Khánh cho biết, sau khi đi vào hoạt động vào cuối năm 2006, thủy điện Srok Phu Miêng sẽ cung cấp điện lên lưới điện quốc gia với công suất 51MW với lượng điện trung bình 228,48 triệu kw/h/năm.
Việt Hùng