Với tỷ lệ 54 phiếu thuận - 44 phiếu chống, Thượng viện Mỹ hôm qua đã bỏ phiếu thông qua dự luật ngân sách cho tài khóa 2014 và gửi lại về Hạ viện. Tuy nhiên, họ lại loại bỏ điều kiện không chi trả cho chương trình y tế của Nhà Trắng. Việc này càng gia tăng áp lực với Hạ viện nếu không muốn Chính phủ đóng cửa vào ngày 1/10 tới.
Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện – Harry Reid cảnh báo: "Chúng tôi không còn cách nào để quản lý việc này nữa. Nó cần phải chấm dứt". Gói ngân sách cho năm 2014 trị giá 986 tỷ USD, cho phép Chính phủ chi tiêu đến ngày 15/11, Bloomberg cho biết.
Thượng viện thông qua dự luật ngân sách không có điều kiện về chương trình y tế. Ảnh: Bloomberg |
Động thái của Thượng viện sẽ khiến Quốc hội Mỹ phải tiếp tục đàm phán vào cuối tuần và tình trạng "bên bờ vực thẳm" có thể còn kéo dài đến ngày ngân sách tài khóa 2013 hết hiệu lực - 30/9. Các nghị sĩ đảng Cộng hòa vẫn khăng khăng hạn chế chi tiêu vào các chương trình chăm sóc y tế, trong khi Thượng viện lại không chấp nhận chuyện này.
Lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Hạ viện vẫn chưa có kế hoạch cho động thái tiếp theo. Họ sẽ nhóm họp vào ngày mai để bàn bạc chiến lược cho dự luật ngân sách và có khả năng bỏ phiếu vào cuối tuần này.
Hạ nghị sĩ James Lankford cho biết: "Chúng tôi có thể đưa ra đề nghị phù hợp với nguyện vọng của đa số người dân Mỹ. Đó sẽ là việc hoàn toàn nghiêm túc, không mang tư tưởng đảng phái. Tất cả đều muốn giải quyết được chuyện này". Nội bộ đảng Cộng hòa cũng đang chia rẽ về quan điểm chống chính sách y tế của Tổng thống Barrack Obama, khi một nhóm nghị sĩ mới yêu cầu họ phải cứng rắn hơn về vấn đề này.
Nỗi lo dự luật ngân sách ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế đã khiến chỉ số S&P 500 có tuần giảm đầu tiên kể từ tháng 8. Kết thúc phiên giao dịch hôm qua, cả ba chỉ số chính của chứng khoán Mỹ đều lao dốc. S&P 500 giảm 0,4%, Dow Jones mất 0,5% và Nasdaq giảm 0,15%.
Thùy Linh