Trao đổi với VnExpress bên lề lễ ký tắt thỏa thuận hạn ngạch dệt may VN-EU chiều qua, Bộ trưởng Thương mại Trương Đình Tuyển cho rằng, việc EU xóa bỏ hạn ngạch sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp VN tiếp cận thị trường EU. Đồng thời, nó có thể giúp VN hạn chế tiêu cực trong khâu phân bổ quota.
*EU xóa bỏ hạn ngạch dệt may cho VN
18h30 tối nay Thứ trưởng Thương mại Lương Văn Tự và Đại sứ trưởng phái đoàn châu Âu tại VN Markus Cornaro đã ký tắt Thỏa thuận hạn ngạch dệt may VN-EU. Theo đó, kể từ 1/1/2005, các doanh nghiệp VN được tự do xuất hàng sang EU mà không chịu bất cứ hạn chế nào về hạn ngạch.
Nguồn tin từ Bộ Thương mại cho hay, cuối tháng qua, Liên minh châu Âu (EU) đã thông báo kế hoạch bãi bỏ hạn ngạch hàng dệt may đối với các nước thành viên WTO kể từ ngày 1/1/2005, đồng thời để ngỏ khả năng bãi bỏ cho Việt Nam nếu 2 bên đạt được một số thoả thuận riêng biệt.
Cuộc hội đàm giữa Phó thủ tướng và ông Pascal Lamy diễn ra cuối chiều nay tại Hà Nội với nội dung chính là trao đổi về tiến trình đàm phán gia nhập WTO của Việt Nam. Phó thủ tướng cho biết, hai bên sẽ đi đến một số thoả thuận quan trọng sau vòng đàm phán song phương này.
Cao ủy Thương mại châu Âu Pascal Lamy, trong cuộc trò chuyện với cộng đồng doanh nghiệp trưa nay tại Hà Nội, tiết lộ, cuộc đàm phán song phương giữa Việt Nam và EU vẫn còn một vài điểm bất đồng liên quan tới mở cửa thị trường.
"Chúng tôi đang tiến lại gần nhau", Chủ tịch Uỷ ban châu Âu Romano Prodi tuyên bố sau cuộc họp cấp cao Việt Nam - EU vào giữa đêm qua, song ông cũng chưa chắc chắn về thời hạn hoàn tất các cuộc đàm phán song phương.
Sau các cuộc thảo luận nhóm chiều nay, thông điệp chung doanh nghiệp Á - Âu muốn chuyển đến lãnh đạo ASEM là minh bạch và đơn giản hóa các thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư thương mại, tạo điều kiện thuận lợi để các công dân ASEM đi lại trong khối thuận tiện, dễ dàng.
Sáng nay, hơn 300 doanh nghiệp từ các nước thành viên ASEM đã nhóm họp nhằm tìm giải pháp tăng cường hợp tác đầu tư, thương mại, dịch vụ. Các khuyến nghị sẽ được lãnh đạo ASEM đón nhận và đưa vào chương trình nghị sự của hội nghị thượng đỉnh vào chiều mai.
Chiều nay, các doanh nghiệp VN đã nhóm họp với nhau để chốt lại những vấn đề đưa ra thảo luận và kiến nghị tại Diễn đàn Doanh nghiệp Á - Âu vào 7-8/10 tới. Trong đó, 2 lĩnh vực được quan tâm nhất là dệt may và da giày xuất khẩu sang EU.
Theo lịch trình dự kiến, vòng đàm phán song phương với EU về việc Việt Nam gia nhập WTO sẽ diễn ra trong 3 ngày, với các chủ đề bàn thảo chính là mở cửa thị trường hàng hoá và dịch vụ. Nhân dịp tới Hà Nội tham dự ASEM 5, Cao uỷ Thương mại châu Âu Pascal Lamy cũng sẽ có mặt trong các phiên làm việc này.
Hôm nay, EU xuất bản Sách Xanh, niên giám về tất cả các hoạt động hợp tác phát triển hỗ trợ VN. Cam kết tích lũy cho các dự án đang thực hiện và đang chuẩn bị của EU tại VN lên tới 2,5 tỷ euro trong năm 2003.
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa được Chính phủ chỉ định cung cấp dịch vụ ngân hàng cho Hội nghị cấp cao Diễn đàn hợp tác Á - Âu (ASEM 5) tổ chức tại Hà Nội từ 8-9/10 tới.
Diễn đàn doanh nghiệp Á - Âu (AEBF) lần thứ 9 diễn ra tại Hà Nội vào ngày 7 và 8/10 tới được xem là hoạt động quan trọng trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh ASEM 5. Trả lời phỏng vấn VnExpress sáng nay, Thứ trưởng Thương mại Trần Đức Minh cho biết, kiến nghị của diễn đàn sẽ được trình lên các nguyên thủ quốc gia xem xét.
Chính thức khai mạc vào 7/10 tới tại Hà Nội, Diễn đàn Doanh nghiệp Á - Âu lần thứ 9 (AEBF 9) được đón đợi như một sự kiện quan trọng trước thềm ASEM 5. Theo Phó thủ tướng Vũ Khoan, đây cũng là cơ hội quý giá để cộng đồng doanh nghiệp 2 châu lục bày tỏ nguyện vọng với các nhà lãnh đạo của mình.
Còn hơn một tháng nữa, Hội nghị thượng đỉnh Á - Âu 5 (ASEM 5) sẽ khai mạc tại Hà Nội. Trong cuộc gặp gỡ của gần 40 nguyên thủ quốc gia này, hợp tác kinh tế trao đổi thương mại là lĩnh vực được dự báo sẽ đạt nhiều thành tựu quan trọng.
Thứ trưởng Thương mại Lương Văn Tự cho biết, kể từ nay trở đi sẽ không có sự phân biệt hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may xuất sang các nước thành viên cũ và mới của EU.
Bộ Thương mại cho biết, hôm nay, Brussel chính thức đưa lên mạng quyết định chuyển phần hạn ngạch tăng thêm chưa dùng hết của năm ngoái sang năm nay, sớm 1 ngày so với dự định. Phần quota này đạt giá trị khoảng 100 triệu USD.
Tại cuộc họp báo chiều nay, cả Thứ trưởng Thương mại Lương Văn Tự và trưởng đoàn đàm phán EU Raffaele Mauro Petriccione đều lạc quan về khả năng gia nhập WTO của VN. 3 ngày làm việc vừa qua, hai bên đã đạt thành công đáng kể, làm cơ sở quan trọng để đàm phán có thể kết thúc cuối năm nay.
Hôm nay, tại Hà Nội phái đoàn EU sẽ bắt đầu vòng đàm phán song phương kéo dài từ 7 đến 9/7 về việc Việt Nam gia nhập WTO. Vòng đàm phán này sẽ tập trung vào các lĩnh vực nông nghiệp, thuế và dịch vụ.
Vụ trưởng châu Âu (Bộ Thương mại) Phạm Văn Minh chiều nay cho hay, quá trình thực thi các điều khoản ký kết trong Hiệp định Dệt may ký tắt tháng 2 năm ngoái đang diễn ra thuận lợi. Riêng phần quota Việt Nam chưa dùng hết trong năm 2003, EU dự kiến sẽ giải phóng ngay trong tháng 7 này.