Trả lời:
Những thuốc thúc đẩy quá trình liền sẹo được bán trên thị trường thường được điều chế từ thảo mộc. Có thể kể ra một số thuốc sau:
1. Các thuốc chế từ cây rau má: Chất asiaticosid trong rau má có khả năng điều hòa sự tăng sinh của tế bào sợi, gia tăng qúa trình tạo các chất sinh cơ, giúp các sợi mô liên kết tái tạo nhanh. Các chế phẩm bao gồm:
- Madecassol dạng uống, mỗi viên chứa 10 mg cao rau má, ngày uống từ 3-6 viên vào bữa ăn.
- Madecassol loại bột rắc, đóng lọ 2 g và 10 g, chứa 2% cao rau má. Mỗi ngày rắc 1-2 lần vào vết loét (do vết bỏng, vết thương).
- Medacassol dạng mỡ, đóng tuýp 10-40 g, chứa 1% cao rau má. Mỗi ngày bôi 1-2 lần lên vết loét (do vết bỏng, vết thương).
- Madecassol loại gạc thấm, có khoảng 2 g cao rau má. Dùng để băng vết loét thương.
- Madecassol ống tiêm 1 ml chứa 20 g cao rau má. Ngày tiêm 1 ống vào bắp.
Tất cả các thuốc trên đều làm cho vết thương, vết bỏng dễ liền sẹo, kể cả trường hợp loét cẳng chân do tĩnh mạch. Trường hợp của em, nếu vết sẹo không sâu lắm thì nên dùng loại uống (rẻ tiền hơn và tiện lợi hơn so với loại tiêm).
2. Các thuốc chế từ củ nghệ: Theo kinh nghiệm, người ta dùng củ nghệ rửa sạch, giã nhỏ, lấy nước bôi lên các mụn, các vết thương (sau khi đã rửa sạch) để chóng làm liền sẹo và sẹo không bị lồi, bị thâm. Người ta cũng có thể chế thành cao nghệ: củ ráy 80 g, củ nghệ 60 g, gọt sạch vỏ, giã nhỏ, đem nấu nhừ với nhựa thông 40 g, dầu vừng 40 g (chú ý tránh cháy), sau đó lọc, phết lên giấy bản, dán vào mụn nhọt, vết loét, sẽ làm cho những chỗ đó lên sẹo nhanh.
Hiện có nhiều loại mỹ phẩm cao nghệ và vitamin A, vitamin E (chế phẩm của hãng mỹ phẩm Lang gọi là kem nghệ đa sinh tố).
DS Hà Thủy Phước, Giải đáp về Sức khỏe và Bệnh tật