Thứ bảy, 20/4/2024

Thuốc kích thích tăng trưởng

Thử nghiệm thuốc 'tăng vọt' trên rau cải ở miền Bắc

Chiều 10/4, tại Viện Nghiên cứu rau quả (Gia Lâm, Hà Nội), các nhà khoa học bắt đầu phun thuốc kích thích tăng trưởng trên rau cải và sau 14 ngày sẽ thu hoạch để xác định chất lượng. Trước đó, thí nghiệm trên xà lách đã cho kết quả "biến dạng".
>
Xà lách 'biến dạng' sau khi phun kích thích tăng trưởng/ 'Hoạt chất tưới rau là chất độc loại 3'

Bộ trưởng Nông nghiệp: 'Nhà tôi cũng lo lắng về rau xanh'

Trước những kết quả thí nghiệm trái ngược về tác động của thuốc kích thích tăng trưởng Trung Quốc, Bộ trưởng Nông nghiệp Cao Đức Phát cho VnExpress biết, đã thành lập Hội đồng khoa học tổ chức thí nghiệm và kết luận trong tháng 3. Gia đình ông cũng đang lo lắng khi sử dụng rau xanh thời điểm này.
>
'Hoạt chất tưới rau là chất độc loại 3'