Mức thuế bảo vệ môi trường áp dụng với xăng, dầu và mỡ nhờn cho năm sau được Bộ Tài chính xây dựng thành bốn kịch bản theo biến động giá nhiên liệu thế giới.
Chính phủ New Zealand đề xuất đánh thuế khí do gia súc thải ra từ ợ hơi và tiểu tiện từ năm 2025, trong nỗ lực chống biến đổi khí hậu.
Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành nghị quyết giảm 30% thuế bảo vệ môi trường với nhiên liệu bay đến hết 2021.
Chính phủ xin rút Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Thuế bảo vệ môi trường ra khỏi chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019.
Cơ quan quản lý cho biết đang cùng các Bộ, ngành nghiên cứu bước đầu và đề xuất phương án thu phí đối với khí thải.
Mỗi lít xăng sẽ chịu thuế môi trường 4.000 đồng, dầu hoả là 1.000 đồng từ đầu năm 2019.
Nội dung về tăng khung thuế bảo vệ môi trường sẽ bị rút khỏi chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019.
Đề xuất tăng kịch khung thuế môi trường từ ngày 1/10 của Chính phủ chưa được Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý.
Hàng ngày, tôi đi làm trên chiếc xe máy đời cũ của Yamaha. Mỗi tuần, tôi vào cây xăng hai lần, đổ tầm 4 lít. Với một phép tính đơn giản, nếu đề xuất tăng thuế kịch khung của Bộ Tài chính được thông qua, tôi sẽ mất thêm 16 nghìn đồng. Mỗi tháng tôi sẽ nộp 64 nghìn vào ngân sách.
Tập đoàn Than - Khoáng sản cho rằng, giá điện sẽ bị ảnh hưởng do chi phí sản xuất than bị đội lên vì chịu thêm thuế môi trường.
Theo chuyên gia này, người dân sẽ ủng hộ đề xuất tăng thuế với xăng nếu cơ quan quản lý minh bạch, thuyết phục trong chi tiêu.
Mỗi lít xăng sẽ 'gánh' thêm 1.000 đồng thuế bảo vệ môi trường từ 1/7 nhưng theo Thứ trưởng Tài chính là "không gây tác động lớn".
Thuế nhập khẩu với thuế môi trường có gì liên quan nhau?
Trong khi mức trần thu thuế bảo vệ môi trường đang được đề xuất tăng mạnh thì tỷ lệ chi thực tế cho mục đích này ngày càng giảm trong 5 năm qua.
Trong khi khoản thu từ thuế bảo vệ môi trường tăng khoảng 4 lần thì mức chi cho sự nghiệp bảo vệ môi trường lại tăng không đáng kể trong 5 năm qua.
Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng khẳng định việc tăng thuế môi trường tăng lên 3.000 đồng và giảm 15% thuế nhập khẩu với xăng chỉ khiến mặt hàng này tăng giá 162 đồng so với trước.