Chính phủ cần khẩn trương đề xuất quy định mức thuế cao hơn với người sử dụng nhiều nhà, đất, đầu cơ đất, theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Cả xã hội đổ xô đi mua đất bỏ hoang chờ tăng giá vì không bị đánh thuế, người Việt trẻ sẽ chẳng bao giờ có cơ hội mua nhà.
Tôi trầy trật không bán hòa vốn nổi căn nhà từng mua cho con học đại học, tư tưởng 'mua bất động sản để giữ tiền' tan thành mây khói.
Chẳng lẽ những người sản xuất, kinh doanh, cần nhà xưởng, cửa hàng phải chịu thêm mức thuế 2% mỗi năm vì sở hữu nhiều hơn một bất động sản?
Nên quy định mỗi người được miễn thuế cho phần bất động sản có giá trị dưới vài tỷ đồng, còn từ phần vượt mốc sẽ bị đánh thuế.
Bộ Tài chính được đề nghị nghiên cứu giải pháp về thuế để điều tiết, chống đầu cơ bất động sản và báo cáo Chính phủ trong tháng 9.
Nhằm hạ nhiệt thị trường, Singapore nâng thuế với người mua căn nhà thứ hai, đặc biệt, áp mức thuế gấp đôi với người nước ngoài.
Một người thu nhập trung bình muốn mua được nhà phải cần tới 45 năm nhịn ăn, nhịn mặc, không tiêu gì. Đó là một thực tế khó chấp nhận.
Đất là tư liệu sản xuất có sẵn, không tự sinh ra được, không nên được xem là tài sản tích lũy thông thường như quan niệm của nhiều người.
Đánh thuế căn nhà thứ hai sẽ triệt tiêu nhà đầu tư, ngành bất động sản và chứng khoán điêu đứng, kéo theo hàng chục ngành nghề khác thê thảm.
Áp thuế với người lướt sóng, đánh thuế riêng với nhà và đất... là những đề xuất mới đang được cơ quan chức năng nghiên cứu.
Hoàn thiện cơ sở dữ liệu về bất động sản, xây dựng chế tài ngăn khai gian... là một số điều cần hoàn thiện trước khi tiến tới thu thuế, theo các chuyên gia.
Đánh thuế không phải để giá đất rẻ đi, vì còn phụ thuộc vào cung - cầu của thị trường, mà sẽ khiến người dân bỏ thói quen 'ôm đất'.
Tôi cộng các chi phí thuế, lãi ngân hàng, bảo hiểm, bảo trì, tiền lãi để đưa ra mức giá cho thuê.
Luật thuế bất động sản dự kiến thông qua năm 2025 sẽ tách riêng nhà, đất để đánh thuế và áp thuế suất cao hơn với nhà đất bỏ không.
Dự thảo xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024 đề xuất áp thuế suất cao hơn với các giao dịch bất động sản diễn ra trong thời gian ngắn.
Theo nhiều chuyên gia, đề xuất thí điểm đánh thuế bất động sản thứ hai là bài toán khó, TP HCM không dễ áp dụng trong "một sớm một chiều".
Ở Australia, thuế thu nhập, thuế đất bị đánh rất cao và đó trở thành nguồn kinh phí để tăng lương cho giáo viên, bác sĩ.
Chỉ thị của Thủ tướng vừa được ban hành tiếp tục nhấn mạnh quan điểm không siết tín dụng bất hợp lý và không hình sự hóa các quan hệ kinh tế dân sự.
Còn gì vô lý hơn việc người dân Thảo Điền (TP Thủ Đức, TP HCM) mua nhà mấy trăm triệu một mét vuông nhưng phải chịu ngập lụt?