![]() |
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Ảnh: AFP. |
Diễn đàn thu hút hơn 300 doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản, trong đó có 130 doanh nghiệp Nhật tháp tùng Thủ tướng Shinzo Abe. Trong chuyến thăm Nhật Bản hồi tháng 10 vừa qua của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, hai bên đã ký thỏa thuận hợp tác chiến lược, theo đó Nhật Bản sẽ đầu tư 1 tỷ USD vào Việt Nam.
Buổi hội đàm của hai Thủ tướng chiều 19/11 đã mở rộng với 130 doanh nghiệp Nhật Bản và một số doanh nghiệp Việt Nam.
Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, có gần 700 doanh nghiệp Nhật đang đầu tư tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký đạt 6,5 tỷ USD, đứng thứ ba sau Đài Loan và Singapore. Đầu tư của Nhật Bản tại Việt Nam chủ yếu ở lĩnh vực công nghiệp với các tập đoàn lớn như Canon, Honda, Toyota, Denso...
Ông Sachio Kageyama, Tổng Giám đốc Canon Việt Nam, nhận định với các nhà đầu tư Nhật, Việt Nam là mảnh đất nhiều tiềm năng chưa được khai thác hết.
Một quan chức Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiết lộ trong thời gian tới, ngoài việc tiếp tục mở rộng khu công nghiệp Thăng Long, các doanh nghiệp Nhật sẽ hướng đầu tư đến khu công nghệ cao Hòa Lạc. Chiều qua, đoàn doanh nghiệp công nghệ thông tin Nhật đã đi khảo sát khu công nghệ này.
Điểm hấp dẫn của Việt Nam đối với các nhà đầu tư Nhật, theo ông Kageyama, là nguồn nhân công đông đảo và môi trường đầu tư ngày càng được cải thiện với nhiều ưu đãi về thuế. Giá điện sản xuất rẻ, chỉ khoảng 0,55 USD/kwh, thấp hơn nhiều nước trong khu vực cũng là một lợi thế thu hút đầu tư của Việt Nam.
Sau khi tham dự diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Nhật Bản, Thủ tướng Shinzo Abe sẽ có cuộc gặp gỡ báo chí. Chiều nay, ông dự kiến tới thăm khu công nghiệp Thăng Long.
N.C.