Ngay từ đầu năm 2004, Thủ tướng đã giao Ngân hàng Nhà nước chủ trì xây dựng đề án cổ phần hóa Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) và Ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long (MHB). Thủ tướng nhận xét việc thực hiện thí điểm cổ phần hóa VCB và MHB rất chậm. Hiện mới có VCB phát hành trái phiếu tăng vốn. Nguyên nhân chính là Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo chưa quyết liệt, không cụ thể, chưa tích cực đề xuất với chính phủ tháo gỡ về cơ chế trong cổ phần hóa các ngân hàng thương mại.
Thủ tướng yêu cầu ngay trong năm 2007 thực hiện cổ phần hóa 4 ngân hàng lớn là Ngoại thương VN, Nhà ĐBSCL, Đầu tư Phát triển VN (BIDV) và Công thương VN (ICB), Nhà nước giữ cổ phần chi phối.
Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp sẽ chủ trì thẩm định việc lựa chọn tổ chức tư vấn cổ phần hóa và phương án cổ phần hóa do các ngân hàng thương mại trình để trình Thủ tướng xem xét, phê duyệt từng phương án. Việc lựa chọn tư vấn cổ phần hóa (cả 3 nội dung : xác định giá trị doanh nghiệp; xây dựng phương án cổ phần hóa, lựa chọn nhà đầu tư chiến lược; bán cổ phần phát hành lần đầu) là nhà tư vấn quốc tế, được thực hiện thông qua đấu thầu. Ngân hàng Nhà nước trình Thủ tướng việc lựa chọn tổ chức tư vấn cổ phần hóa VCB và MHB trước 15/1.
Trao đổi với báo chí mới đây, Tổng giám đốc BIDV Trần Bắc Hà cho biết, ngân hàng chủ động thực hiện rất nhiều bước để đẩy nhanh cổ phần hóa. Dự kiến, quý IV BIDV sẽ thực hiện bán cổ phần lần đầu ra bên ngoài. Sau đó, ngân hàng sẽ tính chuyện niêm yết cổ phiếu tại sàn Hà Nội hoặc TP HCM. BIDV cũng đặt mục tiêu sẽ niêm yết cổ phiếu tại các sàn nước ngoài vào năm 2010-2012.
V.P.