Trong cuộc tiếp xúc với đại diện hơn 100 cơ quan báo chí dịp 90 năm Báo chí cách mạng Việt Nam chiều 19/6, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ niềm tự hào về nền báo chí nước nhà. "Đảng và Nhà nước nhận thức đầy đủ về vai trò quan trọng của báo chí nên sẽ tạo mọi thuận lợi để báo chí phát triển", Thủ tướng nói.
![]() |
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại cuộc gặp mặt. Ảnh: VGP. |
Tại buổi gặp mặt, nhiều tổng biên tập nêu đề nghị các đơn vị thực hiện tốt việc cung cấp thông tin cho báo chí, tránh tình trạng chậm trễ, né tránh, đùn đẩy hoặc cung cấp thông tin không chính xác, làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ đưa tin, tuyên truyền của báo chí.
Thủ tướng cho biết, phiên họp Chính phủ nào ông cũng yêu cầu các Bộ trưởng phải chủ động cung cấp thông tin nhanh nhạy, kịp thời, chính xác, để báo chí làm tốt hơn. Đó không chỉ là trách nhiệm cung cấp thông tin cho nhân dân, mà còn đảm bảo quyền được thông tin theo quy định của hiến pháp.
Theo Thủ tướng, thời đại công nghệ thông tin phát triển hiện nay, có khi những sai sót của báo chí xuất phát từ việc chậm cung cấp thông tin. Lấy ví dụ về thời điểm khi nghe hai máy bay quân sự va chạm nhau ở vùng biển Phú Yên, Thủ tướng cho biết đã điện ngay cho Bộ trưởng Quốc phòng yêu cầu cung cấp thông tin, để người dân biết tai nạn xảy ra khi đang bay huấn luyện, do sự cố kỹ thuật và lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ. Nếu như điều tra và 2-3 ngày sau mới cung cấp thì thông tin có thể bị xuyên tạc là máy bay bị bắn.
"Chính phủ đã quán triệt vấn đề cung cấp thông tin cho báo chí từ lâu. Thời đại thông tin bây giờ nếu ta không đưa thì người khác đưa, mà người khác đưa rồi chúng ta nói lại cũng rất khó", Thủ tướng nói và cho biết sẽ xem xét lại cơ chế cung cấp thông tin như báo chí yêu cầu, cả về vấn đề biển đảo, chủ quyền quốc gia, sao cho nhanh nhạy, kịp thời, chính xác, đảm bảo yêu cầu chính trị, đối ngoại.
Chia sẻ khó khăn với các cơ quan báo chí khi vừa phải đảm bảo nhiệm vụ chính trị lại vừa hoạt động theo cơ chế thị trường, tự tạo nguồn thu để tồn tại và phát triển, Thủ tướng đề nghị các cơ quan quản lý báo chí và cơ quan báo chí, các nhà báo cùng thảo luận, kiến nghị để Chính phủ xem xét, tháo gỡ khó khăn.
"Tôi chia sẻ việc các cơ quan quản lý vừa phải đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, quản lý Nhà nước đối với báo chí, vừa phải đảm bảo quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận, quyền được thông tin của nhân dân mà Hiến pháp đã quy định. Để giải quyết những thách thức này, tôi tin các đồng chí sẽ có được câu trả lời từ thực tiễn hoạt động của mình, từ đó kiến nghị, đề xuất với Đảng, Nhà nước có các chủ trương, chính sách phù hợp để báo chí tiếp tục phát triển, lớn mạnh", Thủ tướng nói.
Thủ tướng cũng chỉ đạo Bộ Thông tin Truyền thông phối hợp Bộ Tài chính rà soát mức thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế nhà thầu, một số thuế khác đang áp dụng cho báo điện tử; tổng hợp lại để báo cáo, đề xuất lên Chính phủ điều chỉnh, tạo điều kiện hỗ trợ báo điện tử hơn.
Hoàng Thùy