Trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh hợp tác tiểu vùng Mekong mở rộng (GMS) đang diễn ra tại Hà Nội, Phiên toàn thể Đối thoại Chính sách của Diễn đàn Thượng đỉnh Kinh doanh GMS đã được tổ chức chiều nay.
Lãnh đạo cấp cao các nước GMS, đại diện Ngân hàng Phát triển châu Á, Ngân hàng Thế giới, Tổng thư ký ASEAN và gần 2.600 doanh nghiệp đã tham dự sự kiện này. Mục tiêu của phiên đối thoại là tìm ra động lực tăng trưởng kinh tế mới, ít phụ thuộc vào lao động giá rẻ và khai thác tài nguyên thiên nhiên như trước đây.
Tại sự kiện, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định “nhà đầu tư, doanh nhân trong và ngoài khu vực chính là nguồn động lực chủ yếu của tăng trưởng kinh tế khu vực Mekong”. Ông nhận định GMS là khu vực nhiều tiềm năng, đang góp phần giúp châu Á trở thành động lực tăng trưởng mới của toàn cầu trong thế kỷ 21.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại phiên đối thoại chiều nay. Ảnh: Giang Huy |
Tuy nhiên, khi kinh tế thế giới có nhiều thay đổi lớn, Thủ tướng cũng cho rằng các nước GMS cần có động lực mới để cạnh tranh và phát triển. Động lực mới, theo người đứng đầu Chính phủ, là “phát huy tốt nội lực của chính mình” và “khai thác hiệu quả những tiến bộ, đột phá của khoa học công nghệ”. Dù vậy, để GMS thịnh vượng và hội nhập, ông cho rằng các nước cần đảm bảo sự bền vững và hài hòa.
Trong phiên, Thủ tướng cũng cho biết năm ngoái, Việt Nam đã đạt rất nhiều thành tựu kinh tế - xã hội. Đây là động lực để Chính phủ tiếp tục cải cách. Theo đó, Việt Nam sẽ xây dựng Chính phủ kiến tạo, cải thiện môi trường kinh doanh, tăng hội nhập quốc tế và đầu tư vào giao thông. Thủ tướng cho biết sẽ tiếp tục lắng nghe ý kiến doanh nghiệp để hoàn thiện chính sách.
Phiên đối thoại bàn về động lực tăng trưởng mới tại các nước Mekong. Ảnh: Giang Huy |
Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc - Vương Nghị nhận định thế giới đang thay đổi và các nước GMS đang đứng trước nhiều cơ hội mới. Ông khẳng định sự phát triển của Trung Quốc sẽ tiếp tục tạo ra lực đẩy cho các nước trong khu vực và trên toàn cầu. Ông cũng cam kết Trung Quốc sẽ tiếp tục cởi mở và không bao giờ đóng cửa với thế giới, đồng thời mở rộng thị trường tài chính và tăng bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.
Đại diện Trung Quốc cũng kỳ vọng đây là hoạt động hai chiều, “khi Trung Quốc mở cửa thì kỳ vọng các nước khác cũng mở cửa”. Ông đồng thời nhận xét chủ nghĩa đơn phương và bảo hộ là “đi ngược lại lịch sử và chỉ mang lại trái đắng”. Đại diện Trung Quốc cam kết hỗ trợ GMS và khẳng định các nước láng giềng rất quan trọng với sự phát triển của nước này. Đề cập đến sáng kiến Vành đai và Con đường, ông khẳng định việc này sẽ có lợi cho tất cả các nước trong tiểu vùng.
Trong khi đó, Phó tổng thống Myanmar – U Henry Van Thio, Thủ tướng Lào – Thongloun Sisoulith và Thủ tướng Thái Lan – Prayut Chan-o-cha đều cho rằng khu vực tư nhân ngày càng đóng vai trò quan trọng trong tăng trưởng kinh tế. Myanmar đã thực thi nhiều chính sách để thúc đẩy doanh nghiệp tư nhân trong nước, và trong bối cảnh tương lai phụ thuộc nhiều vào công nghệ, chính phủ càng cần hỗ trợ khu vực này.
Thủ tướng Campuchia – Hun Sen thì nêu ra nhiều thách thức với khu vực GMS, như chưa tận dụng hết tiềm năng hành lang kinh tế khu vực, khó khăn nảy sinh từ đô thị hóa mức độ cao và sức ép từ thương mại xuyên biên giới. Ông cho rằng các nước cần tăng hội nhập và kết nối để giải quyết những vấn đề này.
Hà Thu