Chính phủ Israel họp khẩn để bàn phương án đối phó, khi lo ngại Tòa Hình sự Quốc tế phát lệnh bắt Thủ tướng Netanyahu cùng lãnh đạo quân đội.
2h trước
Israel từng duyệt kế hoạch trả đũa cứng rắn nhằm vào Iran, nhưng dường như thay đổi phương án sau cuộc điện đàm giữa Thủ tướng Netanyahu và Tổng thống Biden.
Thủ tướng Israel Netanyahu nhấn mạnh Tel Aviv có quyền bảo vệ chính mình, khi phương Tây kêu gọi phản ứng kiềm chế vụ tập kích của Iran.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan cáo buộc Thủ tướng Netanyahu gây căng thẳng khu vực và là người đã khiến Iran tập kích lãnh thổ Israel.
Việc Trung Đông có bị nhấn chìm trong xung đột quy mô lớn hay không sẽ được quyết định trong cuộc họp nội các chiến tranh sắp được ông Netanyahu triệu tập.
Thủ tướng Netanyahu nói Israel đang chuẩn bị cho những thách thức ngoài Gaza và sẵn sàng "ăn miếng trả miếng" nếu bị tập kích.
Tổng thống Biden nhận định chính sách Gaza của Thủ tướng Netanyahu là sai lầm và tuyên bố không đồng ý với điều này.
Hai thành viên nội các Israel yêu cầu tiếp tục chiến dịch tại Dải Gaza, trong đó một bộ trưởng cảnh báo Thủ tướng Netanyahu có thể mất chức.
Tổng thống Biden nói với Thủ tướng Netanyahu rằng việc Israel tập kích nhân viên cứu trợ là "không thể chấp nhận", yêu cầu Tel Aviv giảm thiểu tổn thất dân thường Gaza.
Thủ tướng Israel Netanyahu sẽ phẫu thuật để xử lý một tình trạng thoát vị được bác sĩ phát hiện trong lúc kiểm tra sức khỏe định kỳ.
Hàng chục nghìn người Israel biểu tình tại nhiều thành phố để yêu cầu chính phủ giải cứu toàn bộ con tin ở Gaza và Thủ tướng Netanyahu phải từ chức.
Nhà Trắng cho rằng Thủ tướng Israel phản ứng thái quá với quyết định hủy chuyến thăm của phái đoàn tới Washington, sau khi Mỹ bỏ phiếu trắng về nghị quyết Gaza.
Lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện Mỹ kêu gọi Israel tổ chức bầu cử, phản đối chính sách của Thủ tướng Netanyahu tại Gaza.
Thủ tướng Netanyahu cho rằng Tổng thống Mỹ sai lầm khi nói chính sách chiến tranh của Israel gây "tổn hại nhiều hơn" cho Tel Aviv.
Thủ tướng Netanyahu tuyên bố Israel sẽ tiếp tục tấn công lực lượng Hamas tại Dải Gaza đến cùng, bất chấp áp lực từ quốc tế.
Thủ tướng Benjamin Netanyahu gửi nội các kế hoạch cho Dải Gaza sau chiến sự, trong đó đề xuất quân đội tiếp tục tự do hoạt động ở khu vực.
Hơn 55% người Israel cho rằng đất nước họ không thể giành chiến thắng hoàn toàn ở Gaza, dù Thủ tướng Netanyahu liên tục nhấn mạnh mục tiêu này.
Thủ tướng Israel Netanyahu tuyên bố bác kế hoạch quốc tế công nhận nhà nước Palestine, cho rằng ý tưởng này sẽ "mang lại phần thưởng lớn" cho Hamas.
Thủ tướng Netanyahu cho biết Israel sẽ mở hành lang để giúp người dân ở Rafah sơ tán an toàn trước khi mở chiến dịch ở thành phố.
Thủ tướng Netanyahu yêu cầu quân đội Israel lên phương án sơ tán người dân khỏi Rafah, trước khi mở chiến dịch trên bộ nhằm vào thành phố.