Thủ tướng khẳng định các công ty nước ngoài được kinh doanh tại Việt Nam đúng như những cam kết của Việt Nam khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và Hiệp định thương mại song phương giữa hai nước. Theo Thủ tướng, Việt Nam đang tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài hoạt động, trong đó có các nhà đầu tư Mỹ. Việt Nam coi đầu tư nước ngoài là một bộ phận không thể thiếu của nền kinh tế đất nước và tại Việt Nam, các nhà đầu tư nước ngoài được đối xử bình đẳng như các doanh nghiệp trong nước.
Đại diện các tập đoàn Mỹ đều bày tỏ mong muốn đầu tư lâu dài tại Việt Nam, đặc biệt trong những lĩnh vực là thế mạnh của Mỹ như công nghệ thông tin, tài chính ngân hàng, giáo dục đào tạo.
Chiều qua 24/6, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến thăm Bộ Thương mại Mỹ, chứng kiến lễ ký kết bản ghi nhớ hợp tác xúc tiến thương mại giữa hai nước. Tại đây, tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam đã ký thỏa thuận hợp tác phát triển ngành công nghiệp nhôm với tập đoàn Alcoa. Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam và Motorola ký hợp đồng trị giá 28 triệu USD nhằm mở rộng hệ thống thông tin di động GSM ở 12 tỉnh thành miền Bắc Việt Nam.
![]() |
Thủ tướng chứng kiến lễ trao giấy phép xây dựng nhà máy bia Long An cho tập đoàn Gannon. Ảnh: Website Chính phủ. |
Trong lĩnh vực vận tải hàng không, Vietnam Airlines đã ký với tập đoàn Sabre biên bản ghi nhớ về việc đầu tư xây dựng hệ thống bán vé điện tử, giải pháp thương mại điện tử và hệ thống dịch vụ hành khách.
Cũng tại buổi lễ, phía Việt Nam đã trao giấy phép đầu tư cho các dự án xây dựng nhà máy bia Long An (cho công ty Gannon Việt Nam), dự án cảng Cái Lân (cho Công ty SSA Marines).
Năm ngoái, kim ngạch thương mại hai chiều Việt Mỹ đạt 12,5 tỷ USD, tăng 30% so với 2006. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu từ Việt Nam sang Mỹ chiếm phần lớn, khoảng 70%.
(Theo Website Chính phủ, AFP)