Trong công điện gửi đi ngày 6/4, Thủ tướng yêu cầu các cấp, ngành địa phương cần khuyến cáo nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, các biện pháp phòng tránh và giáo dục ý thức tự bảo vệ để người tham gia giao thông thực hiện, nhất là phòng tránh đắm đò, tai nạn môtô, xe khách.
Các tỉnh cần tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, bố trí thêm cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự, thanh tra giao thông ứng trực trên các tuyến huyết mạch, khu vực phức tạp có nguy cơ ùn tắc cao để điều tiết, giải quyết kịp thời khi xảy ra ùn tắc, ngăn chặn không để kéo dài.
![]() |
Dịp 30/4-1/5 năm 2011, tuyến phố Tây Sơn - Nguyễn Lương Bằng ken đặc người. Ảnh: Tiến Dũng. |
Thủ tướng yêu cầu các cấp, ngành tập trung kiểm tra phát hiện và xử lý nghiêm hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông là nguyên nhân gây ra tai nạn như: chạy quá tốc độ quy định, đi sai phần đường, làn đường, chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm khi đi môtô, xe gắn máy, sử dụng phương tiện không bảo đảm an toàn kỹ thuật để chở khách. Trọng tâm là các tuyến quốc lộ chính như 1, 5, 51, 14 và quốc lộ 18.
Thủ tướng lưu ý, tại thành phố lớn như: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ... phải triển khai các phương án phòng chống, ngăn chặn đua xe môtô trái phép. Ngoài ra, chủ doanh nghiệp vận tải cần huy động thêm phương tiện vận chuyển khách và cam kết chỉ đưa ra phương tiện đủ tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật.
Trong công điện gửi đi, Thủ tướng đề cao vai trò, trách nhiệm của UBND cấp xã, phường trong kiểm tra, giám sát hoạt động chở khách ở các bến đò ngang, điểm du lịch để bảo đảm an toàn.
Thái Thịnh