Kiên GiangTrong khu bán hoang dã của Vinpearl Safari Phú Quốc, động vật quý hiếm được thả tự do, du khách bị "nhốt" trong xe chuyên dụng để tham quan.
Việc khai thác động vật quý hiếm như hổ, tê tê, tê giác bừa bãi làm tổn hại danh tiếng của y học cổ truyền Trung Quốc, các lương y cảnh báo.
Trong 6 tháng, khu du lịch sinh thái Vườn Xoài đón 4 đợt hổ con ra đời với tổng số 13 cá thể, ngoài ra còn có nhiều hươu cao cổ và linh dương mới sinh.
Có tên trong danh mục loài thú của vườn, nhưng đến nay các nhà khoa học mới chụp được ảnh bò tót sinh sống với quy mô lớn.
Cho rằng trại nuôi hổ không đạt mục đích sinh trưởng, bảo tồn..., tổ chức giáo dục thiên nhiên kiến nghị chính quyền tịch thu.
Sao La được phát hiện lần đầu tiên tại Việt Nam vào năm 1992 đã làm sống lại hy vọng về việc bảo tồn loài thú quý hiếm này. Nhưng từ 2013 đến nay, chưa có hình ảnh mới nào về Sao La được ghi nhận.
Được mệnh danh Kỳ Lân châu Á, Sao La là một trong những loài thú quý hiếm nhất trên thế giới. Việc Sao La lần đầu tiên được phát hiện tại VN năm 1992 đã khiến các nhà khoa học không khỏi kinh ngạc, xem đây là một trong những phát hiện về động vật quan trọng của thế kỷ 20.
Từ bẫy ảnh đặt tại độ cao 758 m trong khu bảo tồn Pù Hu (Thanh Hóa), các chuyên gia thu được hình ảnh một con mang cái, một con mang đực.
Gần trăm cá thể động vật như sóc bụng xám, mèo rừng, rắn hổ đất, rùa... đã được cơ quan chức năng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thả về rừng.
Các nhà khoa học vừa phát hiện một bầy mang Muntiacus rooseveltorum sinh sống trong rừng già ở Thanh Hóa. Loài vật này vốn được cho là tuyệt chủng trên thế giới từ năm 1929.
Ngày 7/3, hai cá thể gấu ngựa được nuôi nhốt ở Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên (Thanh Hóa) đã được bàn giao cho cho Trung tâm cứu hộ gấu Việt Nam chăm sóc, chữa bệnh.
Việc phát hiện loài sao la lần đầu tiên tại Việt Nam năm 1992 và tìm thấy một cá thể loài này mới đây khi nó có nguy cơ tuyệt chủng là những sự kiện quan trọng về động vật trên thế giới trong hơn 50 năm qua.
Những hình ảnh về sao la, loài thú quý hiếm và có nguy cơ bi tuyệt chủng mới được ghi lại tại Quảng Nam, sau 15 năm kể từ lần cuối cùng loài này được nhìn thấy ở Việt Nam.
Vừa nhìn thấy người dân, những con thú có nền lông màu vàng xen lẫn những đốm vằn màu đen, mặt rất giống mèo lẩn tránh vào rừng.