Bóng rõ ràng nằm sau vạch vôi. |
"Tôi đã không tìm cách phân trần với trọng tài là bóng đã qua vạch vôi hay chưa mà chỉ tập trung vào diễn biến trận đấu", Neuer nói sau chiến thắng 4-1 trước đội tuyển Anh. "Tôi nhận thấy bóng đã vượt qua vạch vôi và tôi nghĩ cách tôi tiếp tục trận đấu một cách nhanh chóng (ném bóng lên) đã lừa được trọng tài. Hành động đó có lẽ đã khiến ông ấy nghĩ rằng bóng chưa qua vạch vôi".
Tình huống gây tranh cãi diễn ra ở phút 38 khi tỷ số là 2-1 nghiêng về Đức. Cú sút tầm xa của Frank Lampard đưa bóng dội mép dưới xà ngang đập xuống đất rồi bật lên trước khi nằm trong tầm tay thủ thành Neuer. Các pha quay chậm trên truyền hình đều cho thấy bóng đã qua vạch vôi một cách rõ ràng, nhưng trọng tài chính Jorge Larrionda cùng trợ lý đều không nhận ra điều đó.
"Tôi được xem lại tình huống đó trên truyền hình, khi đang trong phòng kiểm tra doping sau trận đấu. Đúng là bóng đã qua vạch vôi. Đó hẳn phải là một bàn thắng hợp lệ dành cho đội tuyển Anh. Bóng có lẽ đã nằm sau vạch vôi đến hai mét", thủ thành đang chơi cho Schalke 04 nhấn mạnh.
Tỏ vẻ bức bối, HLV Fabio Capello khẳng định từ ngoài khu kỹ thuật ông cũng nhìn thấy rõ ràng bóng đã đi qua vạch vôi. "Đó là một trong những điều quan trọng nhất của trận đấu này", ông nói. "Những điều nhỏ nhặt như thế luôn có khả năng ảnh hưởng đến kết quả trận đấu. Chúng tôi thừa nhận đã mắc sai lầm trong các tình huống phản công của Đức, nhưng trọng tài đã mắc sai lầm còn lớn hơn".
Nhiều CĐV cũng chung nỗi tức giận. Trên trang mạng xã hội Twitter, một thành viên có nickname Queen UK (Nữ hoàng Anh) đã ra "chỉ thị": "Hãy tìm ngay chỗ ở tên trọng tài này, và nối điện thoại cho tôi đến Cục tình báo".
CĐV dùng kỹ xảo để lý giải "vì sao trọng tài không công nhận bàn thắng". |
Một CĐV có tên Richard Carter ở Oldham thuật lại: "Tôi ngồi cách đó hàng trăm mét vẫn nhìn thấy bóng qua vạch vôi". Ngay cả Juergen Klinsmann - cựu danh thủ và HLV trưởng đội tuyển Đức - trong vai trò bình luận viên của kênh ESPN cũng đã phải thốt lên rằng: "Đó là một bàn thắng. Việc trọng tài không thừa nhận nó là một điều đáng hổ thẹn".
Hà Uyên