![]() |
Thống đốc Nguyễn Văn Bình chỉ đạo các ngân hàng không tăng trưởng tín dụng bằng mọi giá. Ảnh: VGP. |
Tại Hội nghị sơ kết 6 tháng ngành ngân hàng ngày 9/7, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình thừa nhận tăng trưởng tín dụng đang ở mức thấp. Sau 6 tháng, tín dụng toàn nền kinh tế mới tăng trưởng 3,52% so với cuối năm 2013 - mức tăng rất nhỏ so với mục tiêu 12-14% đề ra. Không chỉ vậy, mức tăng này có sự đóng góp phần lớn của dòng vốn ngoại tệ thay vì VND như mọi năm.
Theo đánh giá của người đứng đầu ngành, nguyên nhân tín dụng khó tăng do doanh nghiệp còn khó khăn và tổng cầu nền kinh tế ở mức thấp. "Để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thì cần phải tiếp tục phấn đấu để tăng trưởng tín dụng cả năm 2014 ở mức khoảng 10%", ông Bình nói.
Không chỉ vậy, Ngân hàng Nhà nước nhiều khả năng sẽ tiếp tục xem lãi suất là một trong những công cụ chủ chốt để kích thích tăng trưởng tín dụng từ nay đến cuối năm. Theo đó, Thống đốc Nguyễn Văn Bình chỉ đạo sẽ duy trì lãi suất huy động như hiện nay để tạo cơ hội cho doanh nghiệp tiếp cận lãi suất vay vốn thấp nhất, qua đó góp phần thúc đẩy tăng trưởng tín dụng.
Mặc dù nhiệm vụ tăng trưởng tín dụng từ nay đến cuối năm là thách thức nhưng tại Hội nghị lần này, ông Nguyễn Văn Bình vẫn nhấn mạnh các nhà băng không hạ chuẩn tín dụng để cho vay bằng mọi giá, gây rủi ro lên hệ thống ngân hàng.
Bên cạnh mục tiêu tín dụng, tái cơ cấu hệ thống ngân hàng tiếp tục là nhiệm vụ mà ngành phải thực hiện rốt ráo trong 6 tháng cuối năm. Nhiều khả năng, từ nay đến hết 2014, nhà điều hành sẽ "thúc" hơn nữa tiến trình mua bán, sáp nhập, hợp nhất một số tổ chức tín dụng, trong đó có việc để ngân hàng quốc doanh tham gia vào các nhà băng cổ phần.
Thanh Thanh Lan