Đốt lửa, mặc thêm áo mưa, khoác chăn len ngoài đường... là những cách chống rét của người Hà Nội trong ngày nhiệt độ xuống 8-10 độ C.
Liên Hợp Quốc ghi nhận mùa hè 2023 là mùa hè nóng nhất trong lịch sử với nhiệt độ trung bình cao hơn hẳn kỷ lục trước đó.
Từ hôm nay, miền Bắc nắng nóng diện rộng với mức nhiệt cao nhất ngày phổ biến 35-37 độ C, dự báo kéo dài khoảng 5 ngày.
Mưa giông từ nay đến ngày 17/6 khiến mực nước sông suối, hồ thủy điện ở miền Bắc tăng trở lại, cải thiện phần nào tình trạng khô hạn thời gian qua.
Nhiều khu dân cư, tuyến đường như Nguyễn Tuân, Nguyễn Trãi, Lương Thế Vinh... bị ngập 20-60 cm sau cơn mưa to kéo dài hơn một giờ, trưa 12/6.
Các nước Đông Nam Á trải qua tháng 4 và tháng 5 nóng kỷ lục, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và sinh kế của người dân nhiều khu vực.
Nắng nóng kéo dài, đường phố Thủ đô vắng người qua lại, người lao động căng mình làm việc khi nhiệt độ tăng cao.
Ngày 17/5, trạm khí tượng Hà Đông ghi nhận mức nhiệt 41,3 độ C, cao nhất trong tháng 5 của hơn 30 năm hoạt động.
Weather Online của Anh và AccuWeather Mỹ dự báo chỉ số tia cực tím (UV) tại TP HCM từ nay đến hết kỳ nghỉ lễ 30/4 lên 13 - mức "cực đại".
Dưới nền nhiệt ngoài trời lên 40 độ C, người dân ở TP HCM đội nhiều lớp mũ, mặc kín mít, tìm nơi có bóng mát, uống nhiều nước để tránh nóng.
Mưa giông sấm chớp, mưa đá mấy năm gần đây thường xảy ra vào dịp mùa Xuân. Khí hậu có gì bất thường dẫn đến hiện tượng này? (Hạnh)
Năm nay, thời tiết tại Quảng Bình không thuận lợi, hàng nghìn hộ dân trồng hoa đang thấp thỏm nỗi lo mất mùa vụ hoa Tết.
Từ đêm 17/3, miền Bắc sẽ xuất hiện mưa rào và giông; Đông Nam Bộ trời nắng nóng trở lại.
Do không khí lạnh suy yếu, vùng thấp phía tây phát triển nên miền Bắc sẽ có nắng, chấm dứt nồm ẩm từ ngày mai.
Từ mai đến 20/12, miền Bắc trải qua đợt rét đậm diện rộng nhất từ đầu đông, Hà Nội chỉ 9-12, vùng núi cao có thể xuất hiện băng giá.
Thời tiết ở hai đầu đất nước Hà Nội và TP HCM trong ngày mùng một Tết đều thuận lợi cho hoạt động du xuân.
Trong những ngày Tết, các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ ổn định và suy yếu, nên không ảnh hưởng nhiều đến thời tiết khu vực. Trời rét về đêm và sáng sớm.
Dịp Tết Nguyên đán thời tiết cả nước ít mưa, không có rét đậm, thuận lợi cho hoạt động du xuân.
Từ giữa tuần, Hà Nội và các tỉnh miền Bắc sẽ có nắng vào trưa, chiều, thời tiết khô ráo.
Trong lúc đi từ nhà đến nơi làm việc, ông Vũ Mạnh Thắng, Phó giám đốc nhà máy thủy điện Phú Mậu (Văn Bàn, Lào Cai) bị lũ cuốn trôi.