Thời tiết cực đoan, thiên tai sẽ nặng nề hơn 2 tuần vừa qua do Elnino bước vào giai đoạn mạnh nhất và tạo ra ảnh hưởng khác nhau ở ba miền, theo chuyên gia.
Cơ quan khí tượng Liên Hợp Quốc và châu Âu cho biết tháng 7 dự kiến là tháng nóng nhất, thậm chí "chưa từng thấy" trong hàng nghìn năm qua.
Sóng nhiệt, mưa lũ, lở đất xảy ra ngày càng nhiều ở châu Á, đe dọa tính mạng và cuộc sống của hàng tỷ dân, đặc biệt là người nghèo.
Hai hôm nay, các tỉnh Điện Biên, Nghệ An xuất hiện mưa đá trong khoảng 30 phút, đường kính viên đá 1-2 cm, gây hư hại hoa màu.
Con người và động, thực vật đã bị tổn thương bởi thời tiết khắc nghiệt trong năm qua và điều này có thể trở thành 'bình thường mới'.
Từ 29/4 đến 3/5, cả ba miền Bắc - Trung - Nam xuất hiện mưa, nhiều nơi dự kiến mưa lớn, Biển Đông dự báo có xoáy thuận nhiệt đới.
Nóng lên toàn cầu có thể tạo điều kiện thuận lợi cho lốc xoáy, nhưng các nhà khoa học vẫn thận trọng khi nói về mối liên hệ trực tiếp.
Nghiên cứu từ Bỉ chỉ ra rằng người dưới 40 tuổi có thể trải qua lượng đợt sóng nhiệt, hạn hán, lũ lụt gấp nhiều lần nhóm cao tuổi hơn, ngay cả trong kịch bản tích cực nhất.
Hôm 29/6, Canada ghi nhận nhiệt độ kỷ lục trong đợt nắng nóng chưa từng thấy, dẫn đến hàng trăm người chết, hơn 240 vụ cháy rừng khắp British Columbia.
Các kỷ lục về nhiệt độ ở Mỹ và Canada liên tục bị phá vỡ gióng lên hồi chuông cảnh báo về cuộc khủng hoảng khí hậu trên toàn cầu.
Mưa lớn dọc bờ biển phía đông Australia suốt cuối tuần này đã gây ra đợt lũ lụt tồi tệ nhất trong nửa thế kỷ ở một số khu vực.
Dải mây Mai Vũ kết hợp với biến đổi khí hậu được cho là nguyên nhân lớn nhất khiến mưa lũ năm nay ở Trung Quốc kéo dài và nghiêm trọng.
Hiện tượng thời tiết cực đoan ngày càng tăng được cho là nguyên nhân chính dẫn tới thảm họa cháy rừng lịch sử, nghiên cứu của World Weather Attribution.
Chiếc thuyền bị hư hại nghiêm trọng song may mắn không ai bị thương.
Đám mây vũ tích khổng lồ hình nấm như xé toang màn đêm ở vùng Kimberley, phía tây Australia.
Nhóm công nhân may ở Thanh Hoá bị khó thở rồi lả đi sau thời gian dài ngồi làm việc trong nhà xưởng nóng.
Lốc xoáy và mưa đá càn quét nhiều bản làng vùng núi, người dân vội bỏ chạy trước khi một số ngôi nhà đổ sập.
Đang trong thời điểm giao mùa nên các hiện tượng thời tiết cực đoan như mưa to, giông lốc kèm mưa đá rất dễ xảy ra.
Đào huyệt mộ trong cơn giông, 3 người đàn ông ở Quảng Bình bị sét đánh tử vong tại chỗ, 2 người khác bị thương nặng.
Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ dự báo trong tháng này TP HCM có mưa lớn dữ dội kèm dông lốc, sấm chớp… nhưng cũng có nắng gay gắt.