Thứ ba, 23/4/2024
Thứ hai, 16/1/2017, 18:38 (GMT+7)

Xe buýt nhanh liên tục bị lấn làn

Sau hai tuần vận hành chính thức, xe buýt nhanh ở Hà Nội vẫn trong cảnh thường xuyên bị lấn làn.

Hàng dài phương tiện đi đúng làn, trong khi nhiều xe máy "vượt rào".

Việc lấn làn buýt nhanh thường diễn ra ở các ngã ba, ngã tư và đoạn đường không có sự xuất hiện của cảnh sát giao thông.  

Tài xế xe buýt nhanh thường xuyên phải nhấn đèn pha cảnh báo phương tiện lấn làn.

Trên đường Tố Hữu, cả xe máy và xe đạp lấn làn buýt nhanh, thậm chí là đi ngược chiều.

Trên đường Lê Văn Lương, dù có biển báo rất lớn nhưng một số người điều khiển xe máy cố tình lách vào đường ngược chiều, đối đầu với buýt nhanh.

Một người đi xe máy dừng đỗ ngay điểm đón trả khách của buýt nhanh, khi có tín hiệu còi của xe buýt, người này mới chịu di chuyển.

Trên đường Lê Văn Lương, người đi xe máy "vô tư" cho tay túi áo điều khiển xe lấn làn buýt nhanh.

Trên phố Giảng Võ, xe ba gác tham gia lấn làn khiến tài xế buýt nhanh phải ấn còi suốt chặng đường vài chục mét.

Không phải giờ cao điểm nhưng các phương tiện đua nhau lấn làn. Xe buýt nhanh dù chỉ cách bến vài mét phải nhích từng chút để vào đón, trả khách.

Cảnh sát giao thông chốt trên đường Lê Văn Lương chặn hai nam thanh niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, lấn làn buýt nhanh.

Theo phòng CSGT Hà Nội, sau thời gian đầu nhắc nhở, tuyên truyền để người dân quen dần với làn xe buýt nhanh, tới đây lực lượng chức năng sẽ xử lý nghiêm khắc việc vi phạm.

Hành khách đi bộ trèo qua hàng rào để vào bến chờ thay vì đi lên cầu vượt bộ hành.

Bá Đô