Thứ sáu, 19/4/2024
Thứ hai, 23/1/2017, 11:07 (GMT+7)

Vựa quất lớn nhất miền Bắc vào mùa thu hoạch

Những ngày này, mọi nẻo đường tại huyện Văn Giang (Hưng Yên) tấp nập xe hàng chở quất từ đây về các địa phương bán phục vụ Tết Đinh Dậu.

Văn Giang được xem là vựa cây cảnh lớn nhất miền Bắc với 1.200 ha hoa, cây cảnh, cây ăn quả các loại phục vụ thị trường Tết. Gần ngày Tết Nguyên đán, xe tải từ các tỉnh Nam Định, Thái Bình, Hải Phòng, Bình Định… nườm nượp đổ về mua quất cảnh - giống cây chủ lực ở vùng này.

Để đến được Văn Giang, phương tiện thường phải di chuyển bằng phà qua sông Hồng.

Mỗi gia đình ở Văn Giang thường trồng 200-300 gốc quất cảnh, nhiều nhà trồng tới 1.000 gốc.

Có nhiều loại quất như: quất thế, quất tháp, quất mini... Năm con gà, nhiều chủ vườn tạo thế quất hình con vật này, giá bán 500.000-700.000 đồng.

Anh Cường (Văn Giang) cho biết, khách thường đặt quất từ tháng 10, bắt đầu bốc quất từ ngày 19 và kết thúc vào 27 âm lịch. 

Hầu hết chủ vườn phải thuê người đào gốc và vận chuyển lên xe cho khách. Khi đào phải rất cẩn thận, tránh làm đứt rễ. Một ngày một người làm công việc bốc quất được trả tiền công 400.000 đồng.

Quất được bọc túi nylon cẩn thận trước khi vận chuyển nhằm tránh rụng. 

So với Tết năm ngoái, giá quất năm nay giảm trung bình 100.000-200.000 đồng mỗi cây.

Chị Nguyễn Thị Bảy (Thắng Lợi, Văn Giang, Hưng Yên) là chủ vườn hơn 500 gốc quất cho biết, đến nay vườn nhà chị đã có khách đặt hết. Vụ này chị thu về được hơn 250 triệu đồng.

Đầu tư hơn 100 triệu mua quất và cam cảnh mang về Hà Nội bán, anh Đỗ Đăng Quý (Thạch Thất, Hà Nội) cho biết sẽ tùy sức mua mà bán, vì "cái này buôn thời vụ nên chưa thể nhận định được gì về lỗ lãi”.

Gia Chính