Chiều nay, cho ý kiến về chương trình làm việc của kỳ họp thứ 8 (dự kiến khai mạc ngày 20/10), ông Lê Quang Bình, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng an ninh nói: "Tôi đã hình dung phiên chất vấn tại kỳ họp tới khi các đại biểu hỏi về Vinashin. Trước sau gì cũng phải có báo cáo, Chính phủ nên chủ động".
Ngoài ra, việc cho các công ty nước ngoài thuê đất trồng rừng cũng được ông Bình nhắc tới và đề nghị Chính phủ nên có báo cáo, phân tích chi tiết trước thực tế có rất nhiều dòng thông tin. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng cũng nhất trí với ý kiến này và đề nghị Chính phủ sớm có báo cáo gửi các đại biểu.
Ông Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cho biết, Chính phủ sẽ có báo cáo gửi đại biểu Quốc hội.
Vinashin từng được xem là con chim đầu đàn của ngành công nghiệp nặng Việt Nam, mang kỳ vọng trở thành thương hiệu đóng tàu hàng đầu thế giới. Ảnh: TTXVN. |
Theo dự kiến, tại kỳ họp cuối năm, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 9 dự luật và một dự thảo nghị quyết, trong đó có Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và và Luật bầu cử HĐND; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán... 9 dự luật khác cũng được trình Quốc hội cho ý kiến, trong đó có Luật thủ đô.
Thông tin mới nhất liên quan tới Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy VN (Vinashin) là việc Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng vừa chỉ đạo dùng trái phiếu quốc tế giúp Vinashin trả nợ 300 triệu USD cho Ngân hàng Natixis (Pháp).
Theo công bố ban đầu, số nợ của tập đoàn trước thời điểm tái cơ cấu lên đến 80.000 tỷ đồng. Trong số nợ này, một phần là trái phiếu quốc tế (bao gồm 750 triệu USD trái phiếu Chính phủ), nợ đối tác và các nhà thầu trong nước. Tuy nhiên, đến cuối tháng 8, Văn phòng Chính phủ cho biết tổng nợ của tập đoàn này hiện ở mức 86.000 tỷ đồng, trong khi tổng tài sản ước khoảng 104.000 tỷ đồng...
Nguyễn Hưng