Cứu hộ các công nhân bị nạn. Ảnh: Nguyễn Phan |
Ông Sơn cho hay, các đơn vị chức năng vừa phát hiện lượng đất kẹp giữa khe đá. Trước đây, hiện trạng đất kẹp đá đã không được phát hiện do cây cối mọc um tùm trên toàn bộ quả núi. Nhiều khả năng nước mưa thấm vào đất gây sạt trượt. "Nếu phát hiện sớm đất kẹp giữa đá thì chúng tôi đã dừng khai thác tại quả núi này", ông Sơn nói.
Vị Phó tổng giám đốc kiêm Giám đốc Ban điều hành dự án thủy điện Bản Vẽ, cũng khẳng định, khối lượng 1 tấn thuốc nổ đã được sử dụng ngày 14/12 (một ngày trước vụ thảm họa) nằm trong phạm vi cho phép (tối đa 5 tấn) nên không có khả năng gây sập núi. Trước đó, 2 đơn vị thi công khai thác mỏ đá là Sông Đà 2 và Sông Đà 5 đã nhiều lần tiến hành nổ mìn để khai thác 420.000m3 đá.
Theo báo cáo của Ban điều hành dự án thủy điện Bản Vẽ gửi Bộ Xây dựng, quy trình khai thác đá đúng theo điều kiện thi công của thủy điện Bản Vẽ, các mái dốc đào đúng thiết kế, lực lượng thi công đều có chứng chỉ nghề nghiệp...
Cũng theo báo cáo trên, mỏ đá D3 đã được Công ty Tư vấn xây dựng điện I thiết kế kỹ thuật thi công, Ban quản lý dự án thủy điện 2 kiểm tra và phê duyệt. Mục đích sẽ khai thác gần 2 triệu m3 đá phục vụ thi công đập thủy điện Bản Vẽ.
Sáng 15/12, vụ tai nạn xảy ra khi lực lượng khai thác đang tiến hành xúc bốc đất đá, nghiệm thu và khoan bãi mới. Toàn bộ khối sạt của quả núi từ cao độ 400 với khoảng 500.000m3 đất đá bị trượt phủ toàn bộ hiện trường. Tất cả 18 công nhân đang thi công và một số thiết bị đã bị vùi sâu từ 3 đến 50 m.
Chiều cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã gửi lời thăm hỏi tới các nạn nhân bị thương và chia buồn sâu sắc tới các gia đình có người tử nạn. Thủ tướng giao Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải vào chỉ đạo trực tiếp công tác cứu hộ tại hiện trường. Bộ Công an phối hợp với Bộ Công thương, Bộ Xây dựng xác định rõ nguyên nhân sự cố, báo cáo Thủ tướng.
Dự án thủy điện Bản Vẽ là công trình lớn nhất khu vực Bắc miền Trung do Tổng công ty Sông Đà làm tổng thầu xây lắp, nằm ở xã Yên Na, huyện miền núi Tương Dương, miền tây Nghệ An, cách Vinh khoảng 250km. Nhà máy thủy điện này có công suất lắp máy 320 MW, gồm 2 tổ máy với sản lượng điện bình quân 1.076 triệu KWh/năm. Công trình được khởi công ngày 7/8/2004, dự kiến sẽ phát điện vào cuối năm 2009. |
Đoàn Loan
Chia sẻ của bạn đọc
Người gửi: Phan Đăng Sơn
Tôi từng tham gia thi công tại công trường thuỷ điện Bản Vẽ năm 2005. Nghe tin xảy ra tai nạn sập mỏ đá D3 tôi cảm thấy bàng hoàng mấy ngày qua.
Dẫu biết rằng điều kiện địa chất công trình Bản Vẽ rất phức tạp, khó lường nhưng sự việc xảy ra quá bất ngờ và sự mất mát về con người quá lớn. Hy vọng với những nỗ lực cứu hộ chúng ta sẽ nhanh chóng đưa các anh về an nghỉ chốn quê nhà.
Người gửi: Trần Duy Hào
Tôi xa quê Nghệ An đến nay đã 22 năm nhưng vẫn luôn dõi theo từng bước đi và sự kiện nơi quê nhà. Tôi bàng hoàng và đau đớn lặng người khi nghe tin dữ này. Thật là một thảm hoạ đau lòng đến với những con người hiền lành đang góp công xây dựng quê hương giàu đẹp.
Người gửi: Thu Hoài
Tôi xin chia sẻ nỗi đau lớn lao của gia đình và thân nhân những người công nhân xấu số. Đó là những người đã ra đi vì một ngày mai tươi đẹp, vì nguồn điện sáng cho hàng vạn con người.
Tôi cũng muốn nói đến trách nhiệm và thái độ của những người có chức năng nhiệm vụ trong vụ sập núi này. Vẫn biết tai nạn lao động là không thể tránh khỏi dù ở bất kỳ một quốc gia nào, ở bất kỳ một ngành nghề nào nhưng phải làm sao để hạn chế tối đa mức thiệt hại do tai nạn lao động gây ra. Hãy coi "người lao động" như một nguồn tài nguyên quý giá của đất nước để bảo vệ và làm hết sức đảm bảo an toàn cho họ.