- Thưa ông, tại sao đến bây giờ vẫn chưa có một cơ quan chức năng nào đứng ra chịu trách nhiệm hoặc có lời xin lỗi với dân sau vụ cháy ITC?
- Đây là đòi hỏi rất thoả đáng bởi ai mà không bức xúc, không đau lòng xót xa. Tôi cũng hiểu rằng nhân dân đòi hỏi một trách nhiệm cụ thể, chính xác chứ không phải chung chung. Theo tôi, ngành công an phải chịu trách nhiệm, mà trước hết là công an PCCC TP HCM. Ngay cả tôi cũng thấy mình có trách nhiệm dù mới phụ trách công tác PCCC từ tháng 6 năm nay. Nhưng cái gì thuộc trách nhiệm của mình thì mình nhận chứ không thể nhận thay người khác được, vì nhiều việc nằm ngoài tầm tay của ngành công an. Ví dụ, ở Quốc hội khoá 10, khi thông qua Luật PCCC không phải là không có ý kiến về việc tổ chức cứu hộ, cứu nạn. Thế nhưng lúc đó ta chạy theo tăng trưởng kinh tế và phải bảo đảm ngân sách cho những vấn đề cần thiết khác nên chúng ta nói cứ kết hợp. Mà việc kết hợp qua thực tế vừa rồi cho thấy không đảm bảo hiệu quả cao, không chuyên nghiệp được.
- Nhiều người vẫn không hiểu vì sao không có trực thăng cứu hỏa, cứu hộ?
- Chúng tôi cũng đã họp rút kinh nghiệm về việc này. Theo tôi, hôm đó có trực thăng có khi không giải quyết được gì mà thậm chí còn làm tình hình tệ hơn. Vì trực thăng đến đó trước hết là vi phạm tầm bay thấp nhất, tức giới hạn bay của thành phố. Thứ hai khói mù mịt như thế trực thăng mất tầm nhìn cũng có thể va vào nhà cao tầng, cột điện gây tai nạn. Thứ ba (điều này lớn nhất) là trước sức gió rất lớn từ cánh quạt có thể quạt tốc các mái tôn làm bay xuống đường. Như vậy, sẽ có thêm nhiều nạn nhân là người đứng ở dưới đất.
Tôi cũng cho rằng đặt ra vấn đề mua máy bay là không phù hợp với khả năng. Điều kiện địa hình của Việt Nam, của TP HCM không dễ gì triển khai bởi tầm hoạt động rất hạn chế, khả năng cứu hộ không cao. Chi phí bảo trì của nó rất lớn mà chúng ta khó có khả năng đảm đương được. Ví dụ đi kèm theo trực thăng cứu hộ ít nhất phải là một trung đội có chuyên môn kỹ thuật cao, chuyên nghiệp, thời gian không bay cũng phải bảo trì. Chỉ lương cho đội này cũng đã "chết" chứ đừng nói gì đến chi phí khác.
- Liệu có thể trang bị đầy đủ các phương tiện hiện đại cần thiết cho lực lượng PCCC?
- Tôi cho rằng phải đầu tư toàn bộ ngân sách của TP HCM trong một năm cho lực lượng PCCC thì mới đủ. Vừa rồi, UBND thành phố đã phối hợp công an về việc trang bị cho lực lượng PCCC thành phố các phương tiện cứu hộ, cứu nạn. Trước mắt, bổ sung 100 tỷ đồng để mua những thiết bị này. Song theo tính toán của chúng tôi, cần khoảng 1.000 tỷ đồng mới tạm đủ.
- Vì sao đến nay lực lượng PCCC vẫn diễn tập theo phương án đơn giản như dùng bao tải nhúng nước, cát để dập lửa trong khi phương án này thường chỉ dập được những đám cháy nhỏ, địa hình đơn giản?
- Rõ càng cần thay đổi, cần đặt ra những tình huống phức tạp, sát thực tế và diễn tập theo những tình huống đó. Song song đó cũng phải có một trung tâm huấn luyện cho lực lượng PCCC, cứu hộ chuyên nghiệp và cho lực lượng kiêm nhiệm, bảo vệ tại chỗ ở các cao ốc, chung cư, chợ, doanh nghiệp, khu phố. Lực lượng tại chỗ là rất quan trọng.
- Hiện nay có rất nhiều nhà cao tầng, chung cư, chợ... tập trung hàng nghìn người nhưng công tác PCCC ít được chú ý?
- Yêu cầu hàng đầu là phải khắc phục, nếu không được thì cương quyết đóng cửa. Tất nhiên sẽ rất khó khăn, ví dụ như một số chung cư đã nhắc nhở rất nhiều lần nhưng không đóng cửa được. Ở những nơi này rất chen chúc, mất trật tự, phương tiện PCCC, lối thoát hiểm không đảm bảo. Bên dưới là cửa hàng, rồi để xe, mà mỗi xe đều chứa 2-3 lít xăng. Nếu xảy ra hoả hoạn sẽ có nhiều người bị nạn. Nhưng người dân ở đây không chịu chuyển đi vì chờ được bồi thường. Đóng cửa một chợ, một chung cư hoặc giải toả, mở rộng để có đường thoát hiểm cũng khó.
Một giải pháp nữa là nếu đã kiểm tra, nhắc nhở nhiều lần mà không giải quyết triệt để thì bắt buộc phải công bố trên phương tiện truyền thông để mọi người biết địa điểm đó là nơi dễ cháy và khi có hoả hoạn sẽ gây ra hậu quả lớn.
- Có rất nhiều khu đô thị mới mọc lên, song công tác PCCC lại không theo kịp?
- Phải thừa nhận là những nơi này lực lượng cứu hoả chưa đầy đủ nên sắp tới phải bổ sung 5 đội PCCC ở các quận, huyện mới thành lập. Nếu không chuẩn bị khi xảy ra sự cố khó mà lường trước.
(Theo Tuổi Trẻ)