Thứ năm, 28/3/2024
Chủ nhật, 10/5/2015, 17:41 (GMT+7)

Việt Nam - Nhật Bản hợp tác chống cướp biển

Trong chuyến thăm Việt Nam 5 ngày của tàu Cảnh sát biển Nhật Bản Yashima, cảnh sát biển hai nước sẽ trao đổi kinh nghiệm về cứu nạn, cứu hộ, an ninh hàng hải, trong đó có chống cướp biển.

Trưa 10/5, tàu cảnh sát biển Nhật Bản JCGS Yashima (số hiệu PL22) chở 130 thủy thủ đoàn đã cập cảng Tiên Sa (Đà Nẵng) bắt đầu chuyến thăm hữu nghị đến ngày 14/5.

Sau lễ đón, đại diện tàu Yashima đã mời cảnh sát biển Việt Nam lên tham quan tàu, giới thiệu các tính năng, thiết bị...

Theo đại tá Bùi Trung Dũng, Phó tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, cảnh sát biển hai nước sẽ tập trung trao đổi kinh nghiệm đối phó với những thách thức phi truyền thống trên biển như hợp tác tìm kiếm cứu nạn, phòng chống tội phạm, trong đó chú trọng chống nạn cướp biển và buôn bán ma túy.

Tàu JCGS Yashima được đưa vào hoạt động ngày 1/12/1988, trọng tải 5.204 tấn, trọng tải nước rẽ 6.108 tấn, dài 130 m, rộng 15,5 m, mớn nước 6,5 m. Hai bên mạn tàu có nhiều xuồng, cano chuyên phục vụ cho công tác cứu hộ, cứu nạn, thực thi pháp luật trên biển.

Hệ thống camera tại cabin giúp quan sát phía boong sau và boong trước.

Phòng tác chiến nằm ở vị trí trung tâm - nơi diễn ra các buổi họp, trao đổi tác chiến của thủy thủ.

Trên tàu có một máy bay trực thăng Bell 412 phục vụ tìm kiếm cứu nạn.

Sân bay trực thăng được thiết kế phía boong sau.

Yashima được trang bị nhiều vũ khí. Trước mũi tàu là súng 35 mm, súng Vulcan 20 mm.

Trên tàu có nhiều vòi rồng - súng phun nước, hệ thống loa, đèn pha...

Lối đi, phòng bên trong gọn gàng, ngăn nắp.

Tàu có một phòng rộng phục vụ tiếp khách.

Cùng thời điểm tàu cảnh sát biển Nhật Bản cập cảng Tiên Sa, một tàu đưa sinh viên Hàn Quốc đến Đà Nẵng đã rời cảng. Trước khi những hồi còi hú cất lên, các sinh viên Hàn Quốc ra đứng bên boong chào những người bạn Việt Nam và Nhật Bản.

Nguyễn Đông