Thứ sáu, 19/4/2024
Thứ tư, 1/3/2017, 00:00 (GMT+7)

Vỉa hè ở Hải Phòng bị tái chiếm khi nhà chức trách rời đi

Sau TP HCM, Hà Nội, quận Ngô Quyền (Hải Phòng) bắt đầu lập lại trật tự vỉa hè, song chưa đem lại hiệu quả bởi vỉa hè, lòng đường vẫn bị chiếm dụng...

Ngày 28/2, Ngô Quyền là một trong 3 quận trung tâm của thành phố ra quân “đòi” vỉa hè cho người đi bộ. Những tuyến phố được dọn dẹp là Lê Hồng Phong, Đà Nẵng, Lê Lai, Lê Lợi và Nguyễn Trãi.

Những địa điểm này từ nhiều năm nay được coi là "công trường ăn uống" lấn chiếm vỉa hè, lòng đường gây lộn xộn, mất mỹ quan và vệ sinh đô thị.

5 xe của lực lượng trật tự đô thị các phường được huy động, căng băng-rôn đỏ cùng khoảng 20 nhân viên xuống dẹp hàng quán chiếm dụng vỉa hè từ gần 9h đến 18h.

Lực lượng chức năng bắc loa yêu cầu chủ hàng quán tự tháo dỡ, thu dọn đồ nếu không muốn bị cho lên xe tải đưa về trụ sở công an.

Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng rút, nhiều người lại chuyển hàng ra hè phố bán.

Sau nhiều giờ ra quân không mấy hiệu quả bởi không có trường hợp nào bị lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính, hàng quán vẫn bày tràn lan trên vỉa hè.

Các quán cơm bụi lấn chiếm toàn bộ lối đi bộ. 

Một nhà vệ sinh cơ động được chủ quán bia đặt tại vỉa hè đầu đường Nguyễn Trãi gây bức xúc cho người dân xung quanh.

Tiệm cơm bình dân tràn ra phần đường dành cho người đi xe thô sơ trên đường Đà Nẵng.
 

Trời vừa tối, vỉa hè phố Lê Hồng Phong nhiều đoạn bị biến thành điểm trông giữ xe đạp, xe máy, ôtô cho khách vào ăn uống.

Ông Bùi Thanh Sơn, Chủ tịch quận Ngô Quyền cho biết, quận sẽ yêu cầu đoàn liên ngành xử lý nghiêm các trường hợp cố tình lấn chiếm lòng, lề đường làm nơi kinh doanh, tập kết hàng hóa...

Giang Chinh