Thứ ba, 23/4/2024
Thứ tư, 4/2/2015, 11:33 (GMT+7)

Vỉa hè bị xới tung, nhiều tuyến phố Hà Nội tắc trầm trọng

Để mở rộng đường, nhiều đoạn vỉa hè ở thủ đô đang bị cắt xén, vật liệu để ngổn ngang gây khó khăn cho phương tiện lưu thông. Sáng 4/2, tại đường vành đai 3, Lê Văn Lương, Cầu Giấy, Nguyễn Khánh Toàn, ùn tắc kéo dài từ 7h30 đến hơn 9h.

Sáng nay, Hà Nội trời mưa phùn, trên nhiều tuyến phố hàng nghìn phương tiện bị ùn ứ kéo dài. Tại đường Nguyễn Xiển (vành đai 3), khoảng 8h30, phần lớn xe máy không còn chỗ để đi dưới đường chính nên phải leo lên vỉa hè.

Người tham gia giao thông phải chôn chân nhiều nhịp đèn mới có thể thoát qua.

Trên đường Lê Văn Lương, tình trạng nghiêm trọng hơn vì cả hai chiều đường đều bị ùn ứ.

Một trong những nguyên nhân gây ùn tắc là một số đơn vị xén vỉa hè để mở rộng đường, công trường ngổn ngang làm các phương tiện khó lưu thông.

Xe máy phải leo lên vỉa hè rồi lách qua những đống gạch, cát, vật liệu xây dựng.

Thậm chí, có người xé hàng rào chắn, rồi lách qua cạnh những miệng cống để thoát khỏi ùn tắc.

Tương tự, đường Nguyễn Khánh Toàn ùn tắc đến gần 10h theo hướng đi Đào Tấn. Tại khu vực này có nhiều công trường đang quay tôn và máy móc tập kết kín đường.

Phía đường ven sông Tô Lịch, những người chở đào quất từ Nhật Tân về nội thành phải chờ đợi rất lâu ở ngã tư Nguyên Khánh Toàn - Láng vì công trường làm đường.

Phương Sơn