Sáng 15/10, hàng trăm nhà dân tại phường Đông Hưng Thuận và Tân Chánh Hiệp (quận 12,TPHCM) nước vẫn ngập sâu, có nơi gần một mét.
Khệ nệ xách giỏ thức ăn vượt dòng nước cao quá đầu gối ở đường DHT 18, bà Nguyễn Hồng Yến (44 tuổi) thở dốc.
"Sống ở đây gần 20 năm tôi chưa bao giờ chứng kiến cảnh ngập nặng và kéo dài nhiều ngày như vậy. Những lần trước nước chỉ dâng lên xâm xấp, một hai tiếng sau rút hết. Trận mưa ba ngày trước rất lớn, nước chảy xiết vào khu này rồi ngập miết đến hôm nay", bà Yến nói.
Tầng hầm chung cư Đông Hưng (phường Đông Hưng Thuận) bị nước lớn tràn vào khiến hàng chục ôtô, xe máy bị nhấn chìm. Lực lượng chức năng và người dân phải bơm nước, di chuyển phương tiện ra ngoài sửa chữa.
Sau ba ngày, nhiều con hẻm ở quận 12 vẫn ngập sâu trong nước. Ảnh: Như Nguyễn. |
Ông Nguyễn Đại Khoa (42 tuổi, ngụ phường Tân Thới Hiệp) cho biết, chỉ 30 phút sau cơn mưa như trút rạng sáng 12/10, nước dâng lên rất nhanh, có nơi chảy cuồn cuộn.
"Gia đình tôi và hàng xóm may hàng xuất khẩu không kịp trở tay, nước tràn vào nhà làm máy móc, nhiều tấn vải ướt hết... Mấy ngày qua nước rút rất chậm, chúng tôi phải dừng mọi hoạt động sản xuất, mang mấy đứa nhỏ đi gửi họ hàng vì sợ nguy hiểm, dịch bệnh", ông Khoa kể.
Nhiều hộ dân khác trong khu vực cũng đang sống cảnh tương tự. Điều họ lo lắng nhất là nước từ kênh vẫn tràn vào khu dân cư, không biết khi nào mới thoát khỏi cảnh "ốc đảo".
Người dân lo lắng vì máy móc, hàng tấn vải bị ngập nước, hư hỏng. Ảnh: Như Nguyễn. |
Phó chủ tịch UBND quận 12 Đậu An Phúc cho biết, tình trạng ngập nặng tại khu vực này "là bất khả kháng". Lực lượng chức năng đã giúp người dân kê vật dụng lên cao, di dời tài sản, đưa người già và trẻ nhỏ đến nơi an toàn.
"Quận huy động máy móc của trung tâm chống ngập, trung tâm khai thác thủy lợi để bơm nước ra ngoài, giảm ngập cho dân. Hiện không còn mưa nhưng triều cường ngoài sông vẫn lên cao nên việc rút nước rất chậm", ông Phúc nói và cho biết đã báo cáo sự việc lên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiến cứu nạn TP HCM, đồng thời lên phương án hỗ trợ người dân bị thiệt hại.
Theo Trung tâm chống ngập thành phố, cơn mưa kéo dài từ đêm trước đến sáng 13/10 gây ngập 12 tuyến đường, diện tích ngập từ 720 m2 đến 4.800 m2, tụ nước trên 15 tuyến đường khác.
"Trận mưa có vũ lượng lên đến 206,2 mm, vượt xa tần xuất thiết kế hệ thống thoát nước hiện nay", đại diện trung tâm chống ngập cho biết.
Mưa lại tập trung tại khu vực có tốc độ đô thị hóa nhanh, hạ tầng phát triển không theo kịp, có nhiều dự án đang ở giai đoạn nghiên cứu, đề xuất chuẩn bị đầu tư... nên đã gây ngập nặng hơn trước đây.
Người dân vẫn phải bì bỏm lội nước dù cơn mưa lớn xảy ra đã 3 ngày. Ảnh: Như Nguyễn |
Ngoài ra, tình trạng xả rác xuống hệ thống thoát nước (miệng thu hầm ga, kênh rạch) còn rất nhiều. Khi mưa lớn, áp lực nước cao sẽ cuốn trôi rác vào lưới chắn rác làm cản trở dòng chảy cũng là nguyên nhân khiến nước không thoát được.
Cũng theo trung tâm, khu vực Tham Lương (quận 12) đã được lên kế hoạch thực hiện các dự án cải tạo cống thoát nước chống ngập (400 triệu USD). Tuy nhiên, do gặp khó khăn về nguồn vốn nên chưa thực hiện được, thành phố đang xem xét tìm nguồn vốn khác.
Riêng đường Nguyễn Văn Quá, do dự án lắp cống hộp (Ban Quản lý dự án nâng cấp đô thị TP HCM làm chủ đầu tư) chưa làm xong hạng mục cửa xả ra kênh Tham Lương nên khu vực vẫn còn ngập khi mưa lớn.
Trận mưa lớn hơn 206 mm sáng 13/10 diển ra trên diện rộng. Ở trung tâm thành phố (quận 1, 3, 4, 5, 6, 10, 11, Phú Nhuận, Bình Thạnh và một phần quận Gò vấp, Tân Bình); phía Tây thành phố (các quận Bình Tân, Tân Phú và một phần huyện Bình Chánh); phía Bắc thành phố (quận 12, huyện Hóc Môn, Củ Chi và một phần quận Tân Bình) đã gây ngập 12 tuyến đường.
Đối với vùng Trung tâm đã và đang được đầu tư thực hiện các dự án thoát nước góp phần cải thiện tình hình ngập rõ rệt, có thể đáp ứng được những cơn mưa có vũ lượng lớn. Trong khi đó, dù không phải là điểm ngập mới nhưng khu vực quận 12 bị nặng nhất. Do hệ thống thoát nước kém làm cho nhiều nơi đến 3 ngày sau vẫn bị ngập sâu.
Riêng đường Nguyễn Hữu Cảnh trước đây được xem là "rốn" ngập của thành phố lại không ảnh hưởng do máy bơm công suất lớn đã được vận hành ngay khi bắt đầu mưa lớn.