Hài cốt các liệt sĩ được đưa về an táng. Ảnh: K.U |
Chiều 1/1, Cơ quan chức năng cùng cán bộ chiến sĩ và nhân dân tỉnh Đăk Lăk đã tổ chức lễ viếng, truy điệu, an táng cho 31 liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước về nơi yên nghỉ cuối cùng.
Trước đó, từ thông tin của đồng đội, ông Dương Quyết Thắng, Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam biết được mộ cha là liệt sĩ Dương Văn Mừng (Sư đoàn 320 hy sinh tại xã Ea H’leo) nên đã cùng địa phương tìm kiếm.
Ngoài hài cốt của liệt sĩ Mừng, cơ quan chức năng còn phát hiện thêm 30 đồng đội của ông nằm rải rác hai bên quốc lộ 14 (đoạn qua xã Ea H’leo) trong phạm vi khoảng 200 m. Họ được xác định đã hi sinh tại chiến trường Tây Nguyên trong kháng chiến chống Mỹ vào các năm 1968 và 1972.
Trong 31 liệt sĩ được cơ quan chức năng tìm kiếm, cất bốc có 23 liệt sĩ khuyết danh; 8 liệt sĩ có tên, trong 8 liệt sĩ này có 2 liệt sĩ có đầy đủ tên tuổi, quê quán và được ban ngành chức năng bàn giao cho thân nhân đem về quê nhà an táng.
Kh. Uyên