Khoảng 13h chiều 26/2, gốc sưa kẹt trong ngầm suối Troóc (xã Xuân Trạch, huyện Bố Trạch) đã được cơ quan chức năng Quảng Bình trục vớt thành công.
Gốc sưa bị kẹt sâu khiến lực lượng chức năng mất khá nhiều thời gian mới trục vớt thành công. Ảnh: Q.H |
Đây là phần gốc của cây sưa cổ thụ, có chiều dài khoảng 2,1 mét, đường kính khoảng 1,1 mét, rỗng ruột và nặng hơn 1 tấn. Gốc sưa màu xỉn đen vì ngâm bùn nước lâu ngày.
Sau khi trục vớt thành công, gốc sưa được cẩu lên một chiếc xe tải đưa về trụ sở Hạt kiểm lâm huyện Bố Trạch và được bảo vệ nghiêm ngặt. Theo các đầu nậu, gốc sưa này có giá khoảng 6-7 tỷ đồng.
Gốc sưa được đưa lên xe tải, chuyển về Hạt kiểm lâm Bố Trạch. Ảnh: Quang Hà. |
Trước đó, lực lượng chức năng đã huy động thêm một xe múc đất đến hiện trường và tiến hành đắp đập tạm về phía thượng nguồn; đồng thời đào kênh nắn dòng nước đi vòng qua vị trí khúc gỗ.
Gốc sưa được buộc chặt bằng dây xích với gầu múc của hai xe xúc để kéo lên. Do kẹt quá sâu và bị đất đá vùi lấp nên nhiều lần dây xích đã bị đứt, khiến việc trục vớt bị chậm lại.
Trong lúc hai xe múc đất đá, nhiều miếng gỗ sưa nhỏ đã được đào lên. Phát hiện thấy gỗ, người dân tụ tập gần đó đã lao đến lấy mang đi bất chấp sự hiện diện của các lực lượng chức năng.
Hai xe cơ giới đã đắp một đập tạm về phía thượng nguồn, đồng thời đào một kênh nắn dòng đi vòng qua vị trí khúc gỗ. Ảnh: Quang Hà. |
Trước đó, để ổn định tình hình và thực hiện các phương án trục vớt gỗ, chính quyền huyện Bố Trạch đồng ý trích 30% giá trị cho hai người dân phát hiện ra gốc sưa.
Một đầu nậu gỗ đã đưa cho cha con người phát hiện gốc sưa gần 900 triệu đồng để mua khoản tiền thưởng trị giá 30% số tiền bán gốc cây này.
Quang Hà