Thứ sáu, 19/4/2024
Thứ tư, 5/4/2017, 18:47 (GMT+7)

Trụ sở công an bừa bộn đồ đạc bị thu giữ do lấn vỉa hè

Sau gần một tháng Hà Nội tổng ra quân lập lại trật tự đô thị, các phương tiện, đồ đạc vi phạm bị tạm giữ quá nhiều nên một số trụ sở công an phường trở nên bừa bộn.

Trước trụ sở Công an phường Lý Thái Tổ (quận Hoàn Kiếm), bàn ghế lấn chiếm vỉa hè bị tạm giữ xếp thành chồng cao.

Nhà chức trách phường Lý Thái Tổ dùng vỉa hè làm bãi giữ xe vi phạm.

Lãnh đạo Công an phường cho hay, do diện tích trụ sở quá nhỏ nên nhiều năm nay đơn vị để đồ đạc thu giữ trên vỉa hè. Tuy nhiên, trong đợt cao điểm lập lại trật tự đô thị (từ 10/3), các phương tiện, đồ đạc, hàng hoá vi phạm bị tạm giữ quá nhiều dẫn đến cảnh lộn xộn.

"Tới đây, Quận bố trí kho chứa và mọi thứ sẽ được chuyển đi. Ngoài ra chúng tôi trả lại ngay các đồ đạc này cho người dân khi họ nộp phạt hành chính", vị này nói.

Ghế nhựa, xe điện đồ chơi... chiếm diện tích bên trong trụ sở Công an phường Tràng Tiền.

Các loại biển quảng cáo lấn chiếm vỉa hè bị thu giữ, để ở khu vực nhà xe của Công an phường Quan Hoa.

Lãnh đạo Công an phường Quang Trung cho hay, đơn vị phải mượn phòng trống của trường học trên địa bàn để cất giữ đồ đạc thu giữ.

Phạm Dự