Theo Chi cục thuỷ lợi và phòng chống lụt bão thành phố, 1,34 m là đỉnh triều thượng tuần tháng 3. Mấy ngày trước, dự báo của Khí tượng thủy văn Nam bộ cho thấy, mức cao nhất của thủy triều đầu tháng là 1,38 m.
Từ ngày mai, thủy triều bắt đầu giảm dần nhưng vẫn duy trì ở mức khá cao 1,31 m và tiếp tục xuống còn 1,2 trong hai ngày kế tiếp.
Mỗi lần triều cường là người dân TP HCM phải sống chung với ngập lụt. Ảnh: Thiên Chương. |
Dù đỉnh không cao so với đợt triều đầu năm nhưng theo Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ, do kết hợp với mưa trái mùa nên các cơn hồng thủy gây ngập nhiều vùng trũng tại TP HCM.
Đơn cử như cơn mưa trái mùa kéo dài hơn 3 tiếng đồng hồ hôm 8/3 trên diện rộng, kết hợp triều cường, đã gây ngập nặng khu vực cầu Kiệu, quận Phú Nhuận. Đường Phổ Quang ở quận Tân Bình, nước cũng dâng cao khiến hàng loạt xe chết máy, ùn tắc giao thông kéo dài.
Chi cục thuỷ lợi và phòng chống lụt bão thành phố khuyến cáo người dân không nên chủ quan với đợt triều lần này; nhất là khu vực ngoại thành (quận Thủ Đức, 12, huyện Hóc Môn) có nhiều đoạn đê yếu và dễ vỡ mỗi khi nước dâng.
Kiên Cường