Thứ tư, 24/4/2024
Thứ năm, 9/2/2017, 21:05 (GMT+7)

Trèo lên đầu, lội bãi sình cướp phết lấy may

Dù Ban tổ chức giới hạn 100 người được tham gia cướp phết ở hội Hiền Quan (Phú Thọ), nhưng đã có hàng nghìn thanh niên lao vào dẫm đạp, tranh giành.

Hội phết Hiền Quan (huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ) được tổ chức từ ngày 12 đến 13 tháng Giêng âm lịch hàng năm. Lễ hội nhằm tôn vinh tinh thần thượng võ và tưởng nhớ hai vị thành hoàng là Thiều Hoa công chúa, một nữ tướng dưới thời Hai Bà Trưng có công đánh giặc và Mộc Trang đại vương thời nhà Đinh có công dẹp loạn 12 sứ quân.

Cướp phết là điểm chính của hội phết Hiền Quan. Có 6 quả phết và 3 quả Chúi để những người tham gia lễ hội cùng giành lấy. Hai thứ này được làm từ củ tre sơn đỏ, trong đó quả phết có đường kính khoảng 6-7 cm và quả Chúi nhỏ hơn, khoảng 4–5 cm.

Ông chủ tế cầm quả phết từ đền ra bãi với sự hộ tống của cảnh sát cơ động và người dân địa phương.

Theo Ban tổ chức, hội phết Hiền Quan 2017 chỉ chọn 100 người chia làm hai đội thi đấu với nhau, mỗi đội sẽ được phân biệt bằng đai xanh, đai đỏ. Tuy nhiên, khi quả phết xuất hiện, đã có hàng nghìn trai tráng lao đến tham gia cướp phết, dẫn đến cảnh hỗn loạn ngay sau đó.

Người dân quan niệm rằng nếu giành được quả phết hay chỉ chạm được tay vào là cả năm sẽ rất may mắn, do vậy ai cũng hăng hái xông vào tranh cướp, thậm chí dẫm đạp lên người nhau.

Quả phết bay ra ngoài khu vực quy định, các thanh niên vội lao ra, không ai muốn chịu thua.

Các thanh niên đua nhau vượt qua một bãi sình lầy để nhảy vào bãi phết

Cướp phết cả dưới nước, người giữ phết bơi vào bờ trong sự bảo vệ của đồng đội.

Phạm vi của bãi Phết 2017 khoảng 1.500 m2, được đóng cọc và quây dây bốn góc.

Xung quanh bãi phết có lực lượng an ninh túc trực, sẵn sàng can thiệp khi xuất hiện dấu hiệu ẩu đả.

Niềm vui khi đội nhà giành được quả phết.

Nhiều người chạy theo xin sờ vào quả phết lấy may.

Người dân đứng ngoài khu vực quy định để xem cướp phết.

"Vỡ trận" tại hội Phết Hiền Quan
 
 

 

Giang Huy