Nằm cách trung tâm thị trấn Mèo Vạc 21 km về phía Tây, Lũng Chinh là xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn với 90% diện tích là đồi núi đá, không có điện, nước, thu nhập bình quân hàng năm dưới 3 triệu đồng, trình độ dân trí rất thấp. |
Toàn xã có 256 trẻ mầm non, 460 học sinh tiểu học và 266 học sinh THCS. Trong số này có 340 em thuộc diện bán trú dân nuôi, được trợ cấp mỗi tháng 160.000 đồng. |
Những gương mặt hồn nhiên, ngây thơ của trẻ em xã Lũng Chinh. |
Vào mùa đông, khi nhiệt độ xuống thấp, các cô cậu học trò vùng cao vẫn chỉ khoác lên mình bộ quần áo mỏng manh cùng đôi dép tổ ong cũ kỹ không đủ che đi đôi chân đen đúa, nứt nẻ. |
Cô bé co ro trong chiếc áo len mỏng nhem nhuốc. |
Những đôi bàn tay lem luốc, nứt nẻ suốt mùa đông. |
Để giúp trẻ em và người dân nơi đây có một "Mùa đông ấm" áp hơn, nhóm tình nguyện Mùa đông ấm, Ban quản trị Vicongdong.vn và CĐ Thực hành FPT đã trao tặng quần áo ấm, chăn bông, dép, sữa và nhiều đồ dùng học tập cho gần 1.000 trẻ em tại xã Lũng Chinh, huyện Mèo Vạc (Hà Giang). |
Các cô bé, cậu bé thích thú được nhận quà. |
Có lẽ với nhiều trẻ em Lũng Chinh, sữa là thứ rất lạ lẫm. |
Các chị, các mẹ dẫn con em mình đi nhận quà. |
Tuấn Anh