Thứ sáu, 29/3/2024
Thứ sáu, 14/8/2015, 11:08 (GMT+7)

Trạm thu phí cầu Cần Thơ hoang phế

Trạm thu phí cầu Cần Thơ hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng và gây cản trở giao thông sau 2 năm ngưng hoạt động. Địa phương lên kế hoạch sửa chữa nơi này thành cổng chào TP Cần Thơ.

Ngày 2/2/2013, sau ba năm sử dụng, trạm thu phí cầu Cần Thơ ngừng hoạt động. Công ty TNHH một thành viên Quản lý và Khai thác cầu Cần Thơ cho tháo dỡ toàn bộ barie tự động chắn ngang ở 12 cổng qua trạm. Hồi đầu năm, trạm được bàn giao TP Cần Thơ.  

Hiện, trạm xuống cấp nghiêm trọng. Trần la phông hư hỏng nặng, bong tróc nhiều mảng. "Ở đây có rất nhiều đèn nhưng có mấy cái sáng về đêm thôi. Khu vực này tối thui, nguy hiểm cho xe qua lại", người dân tại khu vực cho biết.
 

Làn đường nứt nẻ từng mảng bêtông, tạo thành các "ổ gà" khá lớn.
 

Trạm thu phí Cần Thơ rộng 120 m, gồm 12 cửa thu phí. Các làn đường ưu tiên tại đây sụp lún, không được sửa chữa, vệ sinh.
 

Hầu hết các dải phân cách giữa các làn đường đều vỡ nát, bêtông nằm ngổn ngang... Các xe qua lại phải giảm tốc nếu không muốn hư hỏng, hoặc tự gây tai nạn.

Tránh các "ổ gà" ở làn ôtô, nhiều xe tải chạy vào đường xe máy, chiếm gần hết mặt đường. "Hơn 2 tháng trước người phụ nữ đi xe máy không may bị ôtô chạy kiểu này va trúng, chết tại chỗ. Đa số xe qua đây mà gặp xe lớn đều phải phóng lên vỉa hè tránh", một người dân bức xúc.


 

Ông Lư Thành Đồng - Giám đốc Sở Giao thông Vận tải TP Cần Thơ - cho biết đã hoàn thành việc xin chuyển trạm thu phí này từ Tổng cục Đường bộ về cho TP Cần Thơ. UBND thành phố giao cho Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch sửa chữa chuyển đổi công năng thành cổng chào.

Theo Phó giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ Phạm Vũ Luận, việc chuyển đổi công năng trạm thu phí thành cổng chào TP Cần Thơ được thực hiện bằng nguồn vốn xã hội hóa với kinh phí hàng tỷ đồng. "Bù lại nhà đầu tư sẽ khai thác một số vị trí quảng cáo tại khu vực này. Chúng tôi đã chọn được nhà đầu tư thực hiện công trình, dự kiến sẽ hoàn thành vào Tết Nguyên đán 2016", ông nói.

Cửu Long