UBND TP HCM vừa giao các cơ quan chức năng chấm dứt việc cho thuê mặt bằng tại địa điểm quy hoạch xây dựng Rạp Xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ và hoàn tất các thủ tục đầu tư để khởi công xây dựng công trình trong tháng 9 tới; đồng thời chấm dứt hợp đồng hợp tác kinh doanh với Nhà hàng Phong Lan.
Trên đường Lý Thường Kiệt, một diện tích đất khá lớn của trường đua Phú Thọ được cho thuê làm nhà hàng Phong Lan tồn tại hơn mười năm qua. Ảnh: H.C. |
Lãnh đạo thành phố cũng yêu cầu UBND quận 11 nhanh chóng thực hiện dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư để phục vụ dự án cải tạo, mở rộng nút giao thông Lãnh Binh Thăng - Tôn Thất Hiệp và dự án đầu tư xây dựng mới trường tiểu học Âu Cơ tại số 160 đường Trần Quý, phường 6; hoàn thành việc tái bố trí các tiểu thương chợ Bình Thới cũ vào kinh doanh ổn định tại chợ mới trong tháng 1...
Đồng thời, UBND thành phố chấp thuận bán theo giá Nghị định 61 của Chính phủ đối với các trường hợp căn hộ thuộc sở hữu nhà nước trước đây đủ điều kiện mua tại các chung cư cũ có nguy cơ sụp đổ đã phá bỏ để thực hiện dự án chung cư Tân Phước (quận 11) tương tự như trường hợp của cư xá Thanh Đa, quận Bình Thạnh.
Trường đua Phú Thọ được người Pháp xây dựng từ năm 1932 với diện tích 444.540 m2. Từ ngày 31/5/2011, trường đua đã bị đóng cửa theo quyết định của UBND TP HCM. Ngoài 2 khu dân cư xây dựng theo quy hoạch được phê duyệt và khu đầu mối hạ tầng kỹ thuật, phần diện tích còn lại của trường đua Phú Thọ do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch quản lý. TP HCM đã giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc phối hợp với quận 11 điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/2.000 khu vực còn lại (khoảng 360.000 m2). Tuy nhiên, theo UBND quận 11, việc quản lý sử dụng đất tại khu vực 360.000 m2 đang diễn biến phức tạp do tình trạng cho thuê mặt bằng kinh doanh các ngành nghề không đúng chức năng. |
Trung Sơn