- Thưa ông, tại sao vẫn còn thiếu nước trầm trọng như vậy?
- Tôi cho rằng mùa nắng năm nay kéo dài, khu vực đầu nguồn dùng nhiều nên lượng nước cho các khu vực cuối nguồn bị giảm. Chưa kể, mực nước ngầm cũng bị tụt giảm nhiều nên đa số người dân đều chuyển qua dùng nước của Công ty, lượng nước tăng thêm không đáp ứng nổi…
– Người dân quận 7, Nhà Bè… không hài lòng khi Công ty “quên” lời hứa trước đây là tăng thêm nguồn nước cho khu vực này?
– Đúng là nước cho các khu vực quận 7, 8, Nhà Bè… chưa cải thiện được bao nhiêu. Nguyên nhân là do tuyến ống xiphon 600 băng sông Sài Gòn từ quận 2 sang quận 7 đã xong, nhưng xảy ra sự cố sạt lở hố van nên chưa thể đấu nối và phát nước. Trách nhiệm của Công ty là phải điều tiết nước cho bà con. Và chúng tôi có hứa nhưng sự cố ngoài dự kiến nên… chúng tôi có lỗi với dân.
Tôi đã chỉ đạo các đơn vị thi công tập trung gia cố hố van, tiến hành đấu nối, thử áp lực để phát nước sớm. Trước mắt, Công ty đã chỉ đạo chi nhánh Sài Gòn điều tiết nguồn nước ở khu Tân Thuận để san sẻ nước cho quận 7, Nhà Bè. Khả năng đầu tháng 6 lượng nước về đây sẽ mạnh hơn, khoảng 20.000 m3/ngày.
– Nước không đủ cung ứng, sao Công ty không mua thêm của Nhà máy BOT Bình An như dạo Tết vừa qua?
– Hiện nay, công suất nhà máy Thủ Đức đã bơm hết cỡ. Tuyến ống phi 2000 đã đầy tải, đáp ứng mục tiêu 750.000 m3/ngày. Muốn mua thêm nước của Bình An thì tuyến ống, bơm… phải đồng bộ, muốn vậy thì phải chờ cải tạo. Nhu cầu hiện nay phải cần 1,3 triệu m3/ngày thì mới đủ trong khi nguồn thì chưa đáp ứng kịp.
– Còn những giải pháp tình thế như tăng thêm xe bồn, thêm nước cho những khu vực bức bách?
– Công ty đang điều tiết, chia sẻ cho quận 4, 7, 8, Nhà Bè… Ngoài ra, chúng tôi đang tập trung đầu tư thêm giếng khoan cho khu vực Rạch Cát (quận 8), phường 15, quận 10, khoảng 8-9 nghìn m3/ngày; cụm Tân Sơn Nhất, khoảng 4-5 nghìn m3/ngày; 2 giếng cho khu phường 10 quận 6… Khoảng tháng 9 và 10 thì các nơi này sẽ phát nước.
Ngoài ra, còn có cụm giếng Bình Hưng, Gò Vấp 10.000 m3/ngày, giếng cho phường 14 và 18 Tân Bình… Còn xe bồn, Công ty đã chỉ đạo tăng thêm, thậm chí cho thuê thêm xe bên ngoài để chở nước như chi nhánh Sài Gòn, Chợ Lớn... đã làm. Nơi nào thiếu nước gay gắt, cứ phản ánh đến các chi nhánh, chúng tôi sẽ cho đặt thêm xe bồn.
– Ông có cam kết gì với dân trước tình trạng thiếu nước hiện nay?
– Công ty đã huy động toàn bộ lực lượng để lo nước cho dân, vận dụng tất cả những giải pháp tình thế đồng thời đẩy nhanh tiến độ các dự án. Tôi xin chia sẻ nỗi khó khăn của bà con những nơi đang thiếu nước và chúng tôi đã và đang làm hết sức mình. Tôi cũng xin kêu gọi ý thức tiết kiệm nước ở những khu vực đầu nguồn để góp phần chia sẻ nguồn nước cho những vùng xa.
(Theo Sài Gòn Giải Phóng)