Bà con đổ xô đi mua máy công suất lớn hoặc gắn thêm thiết bị trợ giúp, nhưng nước vẫn không lên. Theo các nhà chuyên môn, với tình trạng khô hạn kéo dài, nguồn nước ngầm đang cạn kiệt thì các biện pháp trên đều không hiệu quả.
Theo ước tính của Phòng quản lý tài nguyên nước, Chi cục Quản lý nước và Phòng chống lụt bão TP HCM, hiện nay toàn thành phố có khoảng 200.000 giếng khoan gia đình, riêng quận Gò Vấp có 15 nghìn giếng, quận Tân Bình trên 18 nghìn. Nếu phải thay máy, gắn thêm thiết bị thì số tiền của người dân bỏ ra lên đến hàng chục tỷ đồng, song vẫn không giải quyết được tình trạng thiếu nước.
Các nhà chuyên môn dự báo, từ nay đến năm 2005, tầng nước ngầm sẽ tụt giảm 4-4,8 m và còn thay đổi nhiều. Sử dụng nước ngầm bằng các giếng khoan nhỏ chỉ là giải pháp tạm thời, bởi nguồn nước nằm ở tầng nông, dễ bị ô nhiễm. Do vậy, về lâu dài, điều mong mỏi của người dân là thành phố sớm triển khai mạng lưới cấp nước để bà con được sử dụng nguồn nước sạch.
(Theo Sài Gòn Giải Phóng)