Theo yêu cầu của dự án đại lộ Đông - Tây, để đảm bảo vận tốc xe lưu thông tối thiểu 60 km/h, một phần kênh Tàu Hũ - Bến Nghé sẽ phải điều chỉnh, nắn tuyến. Điều này đòi hỏi phải di dời thêm khoảng 6.000 m2 đất về phía nam. Theo Ban quản lý dự án, ước tính có khoảng trên 134.000 m2 đất sẽ bị thu hồi để thực hiện việc cải tạo kênh và khoảng 2.400 căn hộ phải di dời. Hạng mục thứ 2 của dự án có ảnh hưởng đến dân là công trình xây dựng các trạm bơm nước mưa ở Thanh Đa (quận Tân Bình), bến Mễ Cốc 1 và 2 (quận 8). Tiếp theo là trạm bơm chuyển tiếp nước thải dự kiến đặt tại khu Đồng Diều (quận 8), nhà máy xử lý nước thải ở xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh.
Tổng diện tích bị ảnh hưởng bởi dự án cải thiện môi trường nước này khoảng 744.000 m2 đất và 344.000 m2 nhà, với 2.553 hộ phải di dời.
Theo Ban quản lý dự án, chính sách đền bù, tái định cư sẽ có một số điểm mới. Chính sách đền bù đất đai và tài sản trên đất sẽ được áp dụng theo giá sát với giá thị trường; đa dạng hóa các phương thức tái định cư, tạo điều kiện cho các hộ bị ảnh hưởng có nhiều lựa chọn. Mỗi hội đồng đền bù cấp quận đều có người dân trong khu vực giải tỏa làm đại diện. Chủ trương trợ cấp tiền thuê nhà tạm cư hằng tháng cho các hộ giải tỏa đang chờ xây căn hộ chung cư, hoặc đang trong giai đoạn khiếu nại, cũng là một trong những chính sách quan trọng nhằm thúc đẩy tiến độ giải phóng mặt bằng theo đúng thời hạn.
(Theo Thanh Niên)