Thứ tư, 24/4/2024
Chủ nhật, 12/11/2017, 12:23 (GMT+7)

Tổng thống Mỹ Donald Trump rời Việt Nam

Ông Donald Trump lên chuyên cơ đi Philippines lúc 13h hôm nay, kết thúc chuyến thăm Việt Nam đầu tiên trong nhiệm kỳ Tổng thống của ông.

Tổng thống Mỹ Donald Trump rời Việt Nam
 
 

Lễ tiễn Tổng thống Mỹ tại sân bay Nội Bài.

Gần 13h, đoàn xe chở Tổng thống Mỹ Donald Trump đến sân bay Nội Bài, kết thúc chuyến thăm Việt Nam hai ngày.

Tiễn ông tại sân bay có Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung, cùng các em thiếu nhi đứng vẫy cờ Việt Mỹ. Ông Trump nhận bó hoa từ đại diện Việt Nam trước khi lên máy bay.

Trên cầu thang, ông quay lại vẫy chào các em thiếu nhi lần nữa.

Chiếc Air Force One cùng đoàn tùy tùng của ông Donald Trump cất cánh lúc hơn 13h, sau một buổi sáng đầy ắp lịch hoạt động giữa Tổng thống Mỹ với lãnh đạo nhà nước Việt Nam.

An ninh sân bay thắt chặt tiễn tổng thống Trump
 
 

Trước giờ ông Trump đến sân bay, an ninh được đặt ở mức cao nhất, tương tự khi ông đến.

Lúc 12h, Tổng thống Mỹ chào tạm biệt Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Phủ Chủ tịch và ra thẳng sân bay từ đây.

Chuyên cơ sẽ đưa ông Trump đến Philippines dự Hội nghị thượng đỉnh ASEAN chiều cùng ngày - nơi ông dự định có bài phát biểu.

Tổng thống Mỹ Trump rời Phủ chủ tịch 
 
 

Xe chở ông Donald Trump rời Phủ Chủ tịch.

Công tác hậu cần chuẩn bị lễ tiễn Tổng thống Mỹ diễn ra dưới tiết trời sương mù.

Đoàn nhân viên, các mật vụ Mỹ đóng gói hành lý lên các chuyến bay tháp tùng.

An ninh Mỹ tiếp tục chốt ở những điểm cao tại sân bay cho đến khi chuyên cơ chở ông Trump cất cánh.

Tổng thống Mỹ đến Đà Nẵng hôm 10/11, tham dự tuần lễ cấp cao APEC ở Đà Nẵng và có bài phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp (CEO Summit). 

Đến Hà Nội tối 11/11, Tổng thống Mỹ dự tiệc chiêu đãi do Chủ tịch nước Trần Đại Quang chủ trì. Phát biểu tại buổi tiệc, ông cho biết "rất vinh dự" khi có mặt tại Việt Nam, đồng thời mô tả Việt Nam "đã trở thành một điều kỳ diệu của thế giới".

Sau lễ đón chính thức tại Phủ Chủ tịch sáng 12/11, ông Trump hội đàm với Chủ tịch nước Trần Đại Quang, tham gia lễ ký kết các văn kiện và tổ chức họp báo. Trước khi rời đi, ông Trump tới chào xã giao Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và hội kiến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Việt Nam là điểm dừng chân thứ tư của ông trong chuyến công du châu Á đầu tiên của ông, sau Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc.

Bá Đô - Thanh Tùng